Quảng Bình: Hàng loạt bãi cát trái phép đua nhau lộng hành

09/03/2016 00:00

(TN&MT) -Thời gian qua, tại thôn Cấp Sơn và thôn Kinh Tân, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch nhiều bãi cát không phép tiếp tục hoạt động trở lại gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, làm hư hại đường dân sinh. Tình trạng những bãi cát trái phép đã tồn tại nhiều năm nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động khiến dư luận đang hoài nghi về việc đang có sự tiếp tay cho “cát tặc” lộng hành.

Xã Cảnh Hóa vốn là điểm nóng của nạn “cát tặc” hành hoành nhiều năm nay. Tuy nhiên, thời gian qua tại đây nhiều bãi cát không phép đã ngang nhiên hoạt động, khai thác cát trái phép trên sông Gianh một cách trắng trợn mà vẫn không hề có sự can thiệp nào từ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Hàng loạt bãi cát lậu ngang nhiên hoạt động
Hàng loạt bãi cát lậu ngang nhiên hoạt động

    

Người dân ở thôn Cấp Sơn cho biết các bãi cát ở thôn này đã hoạt động từ lâu, tuy nhiên thời gian gần đây có xu hướng gia tăng, khiến cho đường xá xuống cấp, môi trường khu dân cư bị ô nhiễm, “Chúng tôi không biết mấy bãi cát đó đã cấp phép hay chưa nhưng mà thấy họ làm mấy năm nay rồi, tôi ở đây có khi nào thấy xã với huyện kiểm tra gì đâu cư nghĩ là họ đã được cấp phép cả rồi. Ngày nào cũng thấy xe tải vào đây lấy cát, trời nắng bụi mù mịt, trời mưa đường đầy đất với cát”, một người dân ở đây bức xúc.

Tình trạng ô nhiễm môi trường, đường xuống cấp do xe chở cát gây ra
Tình trạng ô nhiễm môi trường, đường xuống cấp do xe chở cát gây ra

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 7/3, tại xã Cảnh Hóa có ít nhất 5 bãi cát không phép đang hoạt động, riêng thôn Cấp Sơn có đến 3 bãi “cát lậu” cát trái phép nằm sát nhau, hoạt động với quy mô rất lớn. Tại 3 điểm này đều có các cần cẩu được xây dựng kiên cố, hoạt động bơm, hút và cẩu cát diễn ra như tấp nập, chỉ khoảng 30 phút theo dõi chúng tôi ghi nhận hàng chục lượt xe tải vẫn ngang nhiên vào vận chuyển cát tại các điểm tập kết mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Dưới sông các thuyền máy vẫn nổ ầm ầm, phun cát lên bãi như một đại công trường đang hoạt động nhôn nhịp. Còn tại thôn Kinh Tân nằm sát ngay với QL 12A và chỉ cách UBND xã Cảnh Hóa chừng 200 mét, 2 bãi cát không phép khác các thuyền vẫn đang phun cát lên bãi, ở phía trên các mấy đào vẫn hoạt động tích cực công việc thu gom cát.

Tình trạng ô nhiễm môi trường, đường xuống cấp do xe chở cát gây ra
Tình trạng ô nhiễm môi trường, đường xuống cấp do xe chở cát gây ra

Một doanh nghiệp (xin phép được giấu tên) có mỏ cát được cấp phép tại xã Cảnh Hóa bức xúc: “Thời gian gần đây những bãi cát này lại rầm rộ hoạt động trở lại, những điểm này đều thuộc các hộ gia đình, nhưng họ hoạt động khai thác như một điểm được cấp phép khai thác vậy. Họ hoạt động giữa ban ngày mà không hề thấy địa phương, huyện ngăn chặn gì cả. Khai thác và tập kết cát trái phép là một chuyện, tại những bãi cát này còn bán phá giá nên lâu nay mỏ chúng tôi không hề bán được cát, do cát các bãi trái phép này bán thấp hơn một nữa so với cát tại mỏ chúng tôi”.

Vị doanh nghiệp này cho biết cát tại những điểm trái phép này bán ra với giá chỉ từ 35.000 - 40.000 nghìn/khối. Trong khi đó tính tất cả các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra đã mất trên 35.000 đồng.

Sông Gianh vẫn đang phải oằn mình vì nạn “cát tặc”
Sông Gianh vẫn đang phải oằn mình vì nạn “cát tặc”

 

Hoạt động trái phép này đã diễn ra nhiều năm qua
Hoạt động trái phép này đã diễn ra nhiều năm qua

Trước tình trạng bãi cát trái phép đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động ông Hoàng Anh Dũng - Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa cho biết: “Ở thôn Cấp Sơn chúng tôi đã báo cáo lên huyện và cũng đã có văn bản trình lên huyện để xử lý. Còn ở thôn Kinh Tân mấy điểm này xã chưa nắm được, để tôi cho địa chính lên kiểm tra lại”.

Hoạt động trái phép này đã diễn ra nhiều năm qua
Hoạt động trái phép này đã diễn ra nhiều năm qua

Mỗi ngày vẫn có hàng nghìn khối cát trên sông Gianh bị khai thác một cách vô tội vạ, gây nên tình trạng ô nhiễm khu dân cư, đường giao thông nông thôn xuống cấp. Đoạn đường từ Quốc lộ 12A vào những bãi cát không phép này chừng 200m, mặt đường cát rơi vung vãi khắp nơi, nhiều điểm do xe cát vào, ra vận chuyển cát khiến đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi.

Được biết, nhiều lần đoàn liên ngành huyện Quảng Trạch tiến hành kiểm tra, xử phạt những bãi cát trái phép này, tuy nhiên, không hiểu vì sao đến nay tại Cảnh Hóa bãi cát lậu vẫn ngang nhiên hoạt động như đang thách thức cơ quan chức năng.

Liệu đang có sự bao che cho hoạt động trái phép này?
Liệu đang có sự bao che cho hoạt động trái phép này?

         

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử, ông Phạm Minh Cảnh - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Trạch thừa nhận những bãi cát này hoạt động đều trái phép, chưa có giấy phép hoạt động, “Vừa rồi chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra đã tiến hành thu máy móc, không hiểu sao nay lại có máy để làm. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng với lực lượng công an để tiến hành bắt” - ông Cảnh nói.  

Hoạt động trái phép này đã tồn tại nhiều năm qua không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn làm thất thoát tài nguyên khoáng sản của quốc gia. Trong khi đó, ngành chức năng huyện Quảng Trạch chưa có biện pháp xử lý dứt điểm, dư luận đang đặt câu hỏi phải chăng đang có sự tiếp tay, bao che cho hoạt động trái phép này?.

Bài & ảnh: Hồng Thiệu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Hàng loạt bãi cát trái phép đua nhau lộng hành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO