Mộc Châu (Sơn La): Xảy ra động đất 3.2 độ richter

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 14:02, 06/10/2022

(TN&MT) - Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, vào lúc 1 giờ 37 phút 37 giây ngày 6/10, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.2, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.
20221006.jpg

Bản đồ chấn tâm động đất sáng 6/10.

Theo đó, vào hồi 18 giờ 37 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 5/10/2022 tức 1 giờ 37 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 6/10/2022, một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.882 độ vĩ Bắc, 104.713 độ kinh Đông, trên địa bàn huyện Mộc Châu, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Do trận động đất xảy ra vào rạng sáng nên người dân chỉ cảm nhận được rung lắc nhẹ. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, trong 2 ngày 2-3/10/2022, huyện Mộc Châu cũng ghi nhận 2 trận động đất liên tiếp. Cụ thể, vào lúc 8 giờ 57 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 2/10, xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.3 tại tọa độ 20.812 độ vĩ Bắc, 104.730 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Đến 13 giờ 35 phút 4 giây (giờ Hà Nội) ngày 3/10/2022, tiếp tục xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.1 tại vị trí có tọa độ 20.854 độ vĩ Bắc, 104.755 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Vào tháng 7-8/2020, huyện Mộc Châu cũng đã ghi nhận tới 22 trận động đất và dư chấn, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản, cơ sở hạ tầng của nhà nước và nhân dân.

Nguyễn Nga