Ngày 26/9, Bắc Bộ ngày nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 07:16, 26/09/2022

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (26/9), các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụ thể, hiện nay, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 25/9 đến 3h ngày 26/9 có nơi trên 50mm như: Điện Hồng (Quảng Nam) 56.6mm, Hải Ninh (Bình Thuận) 73.3mm, Ia Dom (Kon Tum) 62.2mm, Đại Lào (Lâm Đồng) 60.2mm,…

Dự báo ngày và đêm 26/9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

rrrrr.jpg
Hôm nay, Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Ảnh: Thanh Tùng

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm nay:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Tùng