18 hồ sơ ứng tuyển xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ngành khoa học Trái đất – Mỏ năm 2022

Xã hội - Ngày đăng : 12:55, 21/09/2022

(TN&MT) - Sáng 21/9, Hội đồng Giáo sư liên ngành khoa học Trái đất – Mỏ tổ chức họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022. GS.TS Mai Trọng Nhuận làm Chủ tịch Hội đồng.
t.jpg
Hội đồng Giáo sư liên ngành khoa học Trái đất – Mỏ chụp ảnh cùng các ứng viên năm 2022. Ảnh: Tiến Đức

Kỳ xét công nhận tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư liên ngành khoa học Trái đất – Mỏ năm 2022 có 18 hồ sơ ứng tuyển, trong đó, có 5 hồ sơ ứng tuyển chức danh Giáo sư, 13 hồ sơ ứng tuyển chức danh Phó Giáo sư. Các ứng tuyển đến từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu chuyên ngành Trái đất - Mỏ trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Mai Trong Nhuận, Chủ tịch Hội đồng thông tin cụ thể về các quy định, điểm mới của kỳ xét tuyển năm 2022. Cho rằng, việc phát triển ngành khoa học Trái đất- Mỏ có nhiều cách khác nhau, trong đó, có việc xây dựng đội ngũ tinh hoa là các Giáo sư, Phó Giáo sư, GS.TS Mai Trọng Nhuận cho biết, Hội đồng sẽ hoạt động nghiêm túc, xem xét kỹ lưỡng và ra các quyết định trí tuệ, dân chủ dựa trên các Quyết định, Thông tư đã được Chính phủ ban hành. Đồng thời, cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội đồng Giáo sư Nhà nước để Hội đồng Giáo sư liên ngành khoa học Trái đất – Mỏ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

e.jpg
GS.TS Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Tiến Đức

GS. Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Giáo sư Nhà nước cho biết, năm 2022 là năm thứ 4 thực hiện theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Năm 2022, các thủ tục về cơ bản không có nhiều thay đổi so với các năm trước. Những thay đổi chỉ là các chi tiết nhỏ mang tính kỹ thuật nhằm hỗ trợ cho các hội đồng đánh giá chính xác năng lực của ứng viên.

r.jpg
GS. Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Tiến Đức

GS. Trần Anh Tuấn lưu ý các ứng viên khi trình bày báo cáo tổng quan trước Hội đồng cần chú ý nêu bật được lý do tại sao theo đuổi nghiên cứu, quá trình đào tạo, học tập và các thành tích nghiên cứu qua các hướng nghiên cứu, không chỉ kiểm đếm lại các công trình được công bố.

Trong thời gian 2 ngày 21-22/9, Hội đồng sẽ lần lượt xem xét, quyết định 18 hồ sơ ứng viên ứng tuyển chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

q.jpg
Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ năm 2022. Ảnh: Tiến Đức

Hội đồng Giáo sư liên ngành khoa học Trái đất - Mỏ gồm 11 thành viên do GS.TS Mai Trọng Nhuận làm Chủ tịch Hội đồng, GS.TSKH Phạm Hoàng Hải làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên Hội đồng gồm: GS.TS Bùi Xuân Nam, GS.TS Trương Quang Hải, GS.TS Trần Thanh Hải, GS.TS Nguyễn Cao Huần, GS.TS Võ Trọng Hùng, GS.TS Bùi Công Quế, GS.TS Trần Đức Thạnh, GS.TS Trần Hồng Thái và GS.TS Trần Tân Tiến.

Thanh Tùng