Phú Yên phấn đấu trồng 1.100 cây phân tán các loại trong năm 2022

Môi trường - Ngày đăng : 21:42, 19/09/2022

Sáng 19/9, tại xã An Cư, Hội LHPN tỉnh Phú Yên phối hợp UBND huyện Tuy An tổ chức Lễ hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho Thế giới sạch hơn” năm 2022, với chủ đề “Phụ nữ cùng hành động Vì một Phú Yên xanh”.

Tham dự có đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và đại diện Hội LHPN 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Phú Yên nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc trồng cây gây rừng. Đồng thời kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện mỗi người trồng thêm một cây xanh và vận động gia đình, người thân trồng thêm một cây xanh.

h1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ (thứ 2 từ trái sang) cùng các đại biểu tham gia trồng cây trong khuôn viên Điểm trường mầm non Thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An

Mỗi hội viên cùng nhau chăm sóc cây xanh nhằm xây dựng cho chính bản thân, gia đình, thôn xóm một không gian xanh, góp phần làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống chất vật chất cũng như tinh thần cho gia đình và cộng đồng. Cùng nhau góp thêm 1 cây để xanh hóa Phú Yên, đưa mảnh xanh trở thành điểm đặc trưng đối với người dân, du khách khi nhắc về Phú Yên.

h2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao tặng cây cho địa phương tại buổi lễ

Trong thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng các mô hình, như “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”, tái chế rác thải hữu cơ thành chất tẩy rửa sinh hoạt, phân loại rác thải tại nguồn ở hộ gia đình, tái chế rác hữu cơ thành phân bón cây trồng, mô hình “Phụ nữ tự quản đoạn đường xanh, sạch, đẹp” đưa vào hoạt động đạt hiệu quả cao, tích cực nhằm phát huy vai trò của các cấp hội, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Hội LHPN tỉnh Phú Yên phấn đấu từ nay đến năm 2025, mỗi cơ sở hội có ít nhất một công trình, phần việc, mô hình bảo vệ môi trường và các cấp hội trồng được trên 33.000 cây xanh. Riêng trong năm 2022 phấn đấu trồng được trên 1.100 cây phân tán các loại, như giáng hương, bằng lăng, sao, chuông vàng và phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện một số mô hình bảo vệ môi trường tại khu vực đầm Ô Loan.

h3.jpg
Hội LHPN tỉnh Phú Yên và Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh tặng thùng ủ phân xử lý rác thải hữu cơ cho địa phương

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia trồng cây bóng mát trong khuôn viên Điểm trường Mầm non Tân Long, thuộc xã An Cư, huyện Tuy An. Sở Tài nguyên và Môi trường trao tặng xã An Cư 20 thùng ủ rác hữu cơ để thực hiện mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại địa phương.

Mỹ Bình