Lào Cai: Bắt giữ đối tượng buôn hơn 100kg ma tuý sau 8 tháng lẩn trốn

An ninh trật tự - Ngày đăng : 10:54, 03/09/2021

(TN&MT) - Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa lập một chiến công là bắt giữ đối tượng thứ 2 trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép 115kg ma túy sau 8 tháng lẩn trốn.

Cụ thể, vào ngày 31/8/2021 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Mường Khương đã bắt giữ thành công đối tượng còn lại trong vụ mua bán vận chuyển trái phép 115kg ma túy đá từ Nghệ An về Lào Cai xảy ra vào tháng 1/2021.

Trước đó, khoảng tháng 1/2021, Giàng Seo Hòa, sinh năm 1989, trú tại thôn Pha Long, xã Pha Long, Mường Khương ( Lào Cai) đã bàn bạc với Vàng Seo Sử, trú tại xã Tả Ngài Chồ, Mường Khương( Lào Cai) về việc vận chuyển trái phép 115 kg ma túy đá từ Nghệ An về Lào Cai để đưa sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Đối tượng Giàng Seo Hòa tại cơ quan công an

Sau khi thống nhất, Vàng Seo Sử nhận nhiệm vụ trực tiếp vào Nghệ An để đưa số ma túy đá trên ra Lào Cai rồi cùng Giàng Seo Hòa tiếp tục vận chuyển sang Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch không thành công, khi Sử đang di chuyển trên địa phận tỉnh Nghệ An thì đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Nhận được thông tin của Công an tỉnh Nghệ An về việc phối hợp bắt giữ đối tượng Giàng Seo Hòa, từ tháng 1/2021 đến nay, lực lượng trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Mường Khương sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm cũng như ngăn chặn đối tượng trốn sang bên kia biên giới.

Trước sự kiểm tra gắt gao của lực lượng chức năng, Giàng Seo Hòa nhiều lần tìm cách vượt biên nhưng không được. Hắn lẩn trốn tại nhiều khu vực rừng núi hiểm trở xã Pha Long. Tuy nhiên, sau 8 tháng lẩn trốn trong rừng sâu, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 31/8, Giàng Seo Hòa đã bị bắt giữ.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An.

Bích Hợp