Thanh Hóa: 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều liên quan tới ổ dịch Nông Cống

Xã hội - Ngày đăng : 08:52, 27/08/2021

(TN&MT) - Thanh Hóa đã ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều liên quan tới ổ dịch thị trấn Nông Cống. Các bệnh nhân hiện đã được chuyển về Cơ sở điều trị COVID-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để điều trị.

Sáng ngày 27/8 thông tin từ CDC Thanh Hóa cho biết: 2 học sinh là nam, sinh năm 2015, có địa chỉ thường trú tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, là F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 được phát hiện tại huyện Nông Cống đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 . Trước đó, trong ngày tựu trường 23-8-2021, các bệnh nhân có tiếp xúc với giáo viên có địa chỉ tại thị trấn Nông Cống. Giáo viên này phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 26/8.

Cũng trong sáng ngày 27/8 ghi nhận thêm 2 bệnh nhân là nữ, trong đó 1 bệnh nhân sinh năm 1990, có địa chỉ tại Tiểu khu Tập Cát 2, thị trấn Nông Cống. Bệnh nhân còn lại sinh năm 1986, có địa chỉ tại tiểu khu Thái Hòa, thị trấn Nông Cống. Đây là 2 ca được được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát test nhanh cho kết quả dương tính trước đó.

Thanh Hóa ghi nhận 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Trước đó tối ngày 26/8 cũng đã ghi nhận 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều liên quan tới ổ dịch thị trấn Nông Cống.

Các bệnh nhân được chuyển về Cơ sở điều trị COVID-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để điều trị.

Như vậy, từ ngày 23/8 đến sáng 27/8/2021, lực lượng chức năng đã phát hiện 28 trường hợp liên quan đến 2 điểm dịch là xã Tế Nông và thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống.

Thanh Tâm