Hà Tĩnh: Huyện đạt chuẩn NTM với giải pháp “nâng chuẩn” trước dịch bệnh Covid 19

Kinh tế - Ngày đăng : 15:38, 24/08/2021

(TN&MT) - Ảnh hưởng dịch Covid 19 cùng với những diễn biến bất thường của thời tiết đã và đang tác động không nhỏ đến những thành quả xây dựng NTM tại nhiều địa phương. Với cách làm sáng tạo, Vũ Quang (Hà Tĩnh) - huyện miền núi biên giới đầu tiên của cả nước được công nhân đạt chuẩn NTM vẫn giữ vững thành quả, bên cạnh áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt để nâng cao chất lượng, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

Nhà sạch, vườn đẹp, an toàn Covid

Bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) với xuất phát thấp, bình quân chỉ đạt 2,1 tiêu chí/xã, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh. Vậy nhưng, đến nay 100% xã trên toàn huyện đã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 52 khu dân cư kiểu mẫu, 1.093 vườn mẫu, 17 cụm dân cư, 49 tuyến đường mẫu; có 1.845 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,97 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,64% .

Những kết quả đã đạt được, tháng 3/2021, huyện Vũ Quang đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Đây cũng là huyện miền núi biên giới đầu tiên trong cả nước đạt được kết quả này sau lộ trình nỗ lực không biết mệt mỏi.

Huyện Vũ Quang nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng NTM vừa phòng dịch Covid 19

Theo chia sẻ của lãnh đạo huyện Vũ Quang, để xây dựng đạt chuẩn NTM đã khó, giữ vững thành quả, nâng cao chất lượng lại càng khó hơn, đặc biệt trong bối cảnh phải phòng chống dich Covid 19. Mặc dù vậy, với cách làm sáng tạo, linh hoạt cùng nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thành quả NTM vẫn đứng vững, chất lượng cuộc sống người dân đang ngày một đi lên.

Một trong những cách làm hay trong công tác chỉ đạo, thực hiện đó là đưa ra được chủ đề sát với tình hình thực tế, các địa phương trên địa bàn huyện vào cuộc một cách đồng bộ như: “Nhà sạch - vườn đẹp - an toàn COVID”; “Xây dựng vườn mẫu, vườn mẫu theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững”; “Nhà vườn sinh thái, cụm dân cư sinh thái văn minh“; “Tuyến đường kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu”.

Cùng với đó, phương châm thực hiện “vườn nhà nào nhà nấy tự làm“, “cụm tuyến nào tự chỉnh trang cụm tuyến ấy”, lựa chọn tiêu chí dễ, chưa cần nhiều nguồn lực hoặc tập trung đông người để triển khai trước. Nhờ vậy, toàn huyện đã huy động được 8 tỷ đồng, gần 35 nghìn ngày công tiến hành nâng cấp hơn 8km nền và lề đường giao thông; trồng mới hơn 10 km hàng rào xanh; chỉnh trang được hơn 1.000 vườn hộ; xây dựng được gần 200 hố lắng lọc nước thải sinh hoạt...

Theo đánh giá sơ bộ về kết quả xây dựng NTM trong tình hình dịch bệnh Covid 19 vừa qua, tổng số vườn mẫu dự kiến đạt chuẩn là 150 vườn, 6 khu dân cư kiểu mẫu, 10 cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; 15 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; một số địa phương như: Quang Thọ, Hương Minh, Đức Lĩnh... bước đầu triển khai xây dựng các cụm dân cư sinh thái, văn minh, nhà vườn sinh thái.

Điểm nỗi bật nữa, với 45 ngày cao điểm phát động xây dựng NTM (từ ngày 8/6 - 23/7/2021) gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, toàn huyện Vũ Quang đã thực hiện được 5.013 hạng mục công trình, phần việc. Chỉ tính riêng tại xã Đức Liên, thực hiện ngày cao điểm đã vận động được 13 hộ dân phá bỏ 340m tường rào, làm mới hơn 3km đường giao thông, xóa bỏ 31 vườn tạp, vận động nhân dân nâng cấp, xây mới gần 200 công trình phụ trợ; xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, cụm sáng xanh, sạch đẹp, an toàn văn minh, tuyến đường sáng, xanh sạch đẹp đạt từ 50 – 85% khối lượng công việc.

Giải pháp trong tình hình mới phải thực chất, bền vững

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới, các ca nhiễm mới trong cộng đồng đã xuất hiện tại một số địa phương lân cận như thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân... Nguy cơ lây nhiễm là rất cao, gây nhiều khó khăn cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương, vì vậy, lãnh đạo huyện Vũ Quang đã kịp thời họp bàn, đưa ra giải pháp, quán triệt tới từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cá nhân cùng tổ chức thực hiện.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang- Nguyễn Thị Hà Tân, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh COVID-19 nhưng cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã quyết tâm, quyết liệt triển khai từng tiêu chí theo hướng thực chất, bền vững. Do vậy, yêu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong tình hình mới, vừa tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả”.

Xây dựng NTM làm thay đổi diện mạo các làng quê của huyện miền núi Vũ Quang

Một trong những vấn đề cần nêu, đó là: Phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, đặc biệt đội ngũ cán bộ chủ chốt phải mạnh mẽ, quyết tâm hơn nữa. Cùng với đó, cần xây dựng khung kế hoạch cụ thể của từng nội dung công việc, từng tiêu chí; phát động chiến dịch không phải 45 ngày mà nâng lên 60 ngày, 90 ngày thi đua cao điểm để toàn dân vào cuộc tích cực hơn và có hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể phải thực sự vào cuộc một cách tích cực, chia theo đầu việc để đảm nhận thực hiện, bám sát từng hội viên, đoàn viên để tuyên truyền, vận động và báo cáo kết quả từng ngày, từng tháng, lấy đó làm tiêu chí để đánh giá cán bộ cuối năm.

Song song với công tác phòng chống dịch, các địa phương trên địa bàn Vũ Quang (Hà Tĩnh) cũng đang linh hoạt triển khai các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới. Dễ nhận thấy, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các địa phương đã tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng dịch, đồng thời triển khai các tiêu chí không cần nhiều nguồn lực, duy trì các hoạt động theo từng cụm tuyến, hộ gia đình.

Theo đó, các đoàn thể, tổ liên gia, hộ gia đình thực hiện những phần việc theo từng nhóm nhỏ với số lượng dưới 10 người, giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch như: xây dựng hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp...”.

Được biết, huyện Vũ Quang đã xây dựng dự thảo xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 theo tình thần Nghị quyết số 04-TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Ông Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho biết: Sẽ tập trung phát triển vùng nông thôn đồng bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Trong đó, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, liên kết vùng thuận lợi và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ số. Tăng cường liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...

Đức Cảnh