Ngày 23/8, Bắc Bộ ngày nắng, chiều và đêm có mưa

Môi trường - Ngày đăng : 06:49, 23/08/2021

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (23/8), các tỉnh khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Bắc Bộ có mưa vào chiều và tối

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, trong 6 giờ qua (từ 19h/22/8 - 1h/23/8), khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên xuất hiện mưa to cục bộ tại một số điểm như Bình An (Tuyên Quang) 78,2mm, Khâu Tinh (Tuyên Quang) 34,6mm, My Phương (Bắc Kạn) 56,5mm, Nà Phặc (Bắc Kạn) 48,6mm, La Hiên (Thái Nguyên) 22,2mm…

Dự báo trong 3 - 4 giờ tới, khu vực các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên tiếp tục có mưa lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện: Bắc Quang, Quang Bình (tỉnh Hà Giang); Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang); Ngân Sơn, Pác Nặm, Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn); Đồng Hỷ, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên).

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm nay:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Tùng