Thanh niên Lạng Sơn chung tay bảo vệ môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 16:03, 23/07/2021

(TN&MT) - Với mong muốn chung tay, góp sức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo một làn sóng mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện môi trường sống trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn Lăng Văn Chí cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường (BVMT), hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và triển khai các kế hoạch chuyên đề về thực hiện công tác tuyên truyền, tham gia BVMT tới các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh; Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Đoàn thanh niên với các cơ quan, ban, ngành chức năng tổ chức các hoạt động và xây dựng các mô hình BVMT phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Thanh niên Lạng Sơn tham gia vệ sinh môi trường.

Năm 2020, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được trên 1.000 hoạt động bảo vệ môi trường, thành lập được 120 đội thanh niên xung kích, thanh niên cờ đỏ tham gia tuyên truyền; cấp phát được 35.000 tờ rơi, 300 pa nô, áp phích về BVMT; hàng năm tổ chức trồng được trên 86.000 cây xanh các loại; 200 đợt vệ sinh bờ sông, suối, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn; giúp đỡ nhân dân xây dựng trên 1.500 nhà vệ sinh cải tiến; giúp nhân dân di rời được 350 chuồng trại ra xa nơi ở; phun thuốc tiêu độc khử trùng cho trên 2.500 gia đình; tẩm thuốc chống muỗi cho trên 1.200 gia đình; lắp đặt trên 300 thiết bị chứa nước sạch cho hộ nghèo, gia đình chính sách; xây dựng mô hình thôn bản xanh - sạch - đẹp tại các xã điểm về xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng, tu sửa nhà văn hóa thôn, bản, xã.

Trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình điển hình về BVMT. Tỉnh đoàn đã triển khai 45 mô hình điểm "Thắp sáng đường thôn" với tổng trị giá đầu tư xây dựng 1 tỷ 500 triệu đồng; triển khai 5 mô hình Thôn “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” trị giá trên 4 tỷ đồng; mô hình “Chợ Dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa” được triển khai tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng với kinh phí đầu tư trên 70 triệu đồng; Tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom được trên trên 400m3 rác thải, thu hút trên 40.000 lượt ĐVTN tham gia; khơi thông mương, máng, trồng cây xanh xung quanh trường học và trụ sở làm việc; phát quang bụi rậm. Các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức Ngày thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh, ra quân các đội hình tình nguyện BVMT, khơi thông mương máng, thu gom rác thải trên sông, suối, ao, hồ được hơn 970 buổi thu hút trên 5000 ĐVTN tham gia…góp phần BVMT xanh – sạch – đẹp.

Đoàn viên thanh niên trồng cây xanh, bảo vệ môi trường.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa được hơn 480 cuộc với gần 15.860 lượt đoàn viên thang niên tham gia; thành lập được 200 đội thanh niên xung kích để tuyên truyền về môi trường; phối hợp tổ chức được 1 lớp tập huấn về rác thải nhựa với 100 đoàn viên thanh niên tham gia; trồng mới hơn 107.680 cây xanh các loại; xây dựng được 1 công trình sáng – xanh – sạch – đẹp ở xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng…

Hàng năm, Tỉnh đoàn cũng phối hợp với Sở TN&MT tổ chức nhiều hoạt động với nhiều chủ đề khác nhau như: Tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ nói không với túi ni lông khó phân hủy”, phát miễn phí hàng nghìn túi ni lông dễ phân hủy, thân thiện với môi trường cho đoàn viên thanh niên và nhân dân; phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức diễu hành tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đoàn viên thanh niên và nhân dân về mức độ ô nhiêm môi trường.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã chỉ đạo100% cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Nước thế giới với chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó, tập trung vào tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi BVMT trong gia đình, đường làng ngõ xóm; tiến hành thu gom rác thải; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh; thực hiện những hành động ứng phó biến đổi khí hậu.

Thanh niên Sở TN&MT Lạng Sơn phát túi nilon thân thiện với môi trường và tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa (ảnh chụp trước 27/4/2021).

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn Lăng Văn Chí, thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với Sở TN&MT tổ chức các hoạt động thiết thực về BVMT cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Theo đó, chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn phối hợp với Phòng TN&MT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phát huy tối đa hiệu quả các hình thức tuyên truyền; Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng đội thanh niên tình nguyện, các câu lạc bộ/nhóm thanh niên tham gia BVMT tại cơ sở.

Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6, gắn với các hoạt động Đoàn, Hội, Đội; Xây dựng hố rác gia đình, nhà vệ sinh cải tiến hợp vệ sinh; Hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt ngay trong gia đình; Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về BVMT, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động truyền thông. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về BVMT trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân.

Hoàng Nghĩa