Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn

Môi trường - Ngày đăng : 12:34, 23/07/2021

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng sớm nay (23/7), áp thấp nhiệt đới đã di chuyển xuống Vịnh Bắc Bộ. Từ nay đến ngày 24/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm.

Áp thấp nhiệt đới đã di chuyển xuống Vịnh Bắc Bộ, ngay trên vùng biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTDB KTTV QG

Gió mạnh, mưa lớn

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ, đi được khoảng 10km. Đến 7 giờ ngày 24/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Nam Định khoảng 110km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được 10 - 15km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 25/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay trên phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m; biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh; khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, vùng ven biển của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió giật cấp 6 - 7.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, từ nay đến ngày 24/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa rất to từ 80-150mm. Từ nay đến ngày 25/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to từ 150 - 300 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to từ 50 - 150 mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Một số địa phương thiệt hại do mưa lớn

Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Hà Giang, Cà Mau, Lào Cai cho biết, mưa lớn kèm dông lốc, sét từ 21 - 22/7 đã gây thiệt hại cho người dân.

Cụ thể, 1 người chết do sét đánh (huyện Xín Mần, Hà Giang); 3 nhà sập hoàn toàn (Hà Giang 1, Cà Mau 2); 4 nhà bị tốc mái (Cà Mau). Mưa lớn gây ngập cục bộ tại huyện Si Ma Cai làm 3 nhà bị thiệt hại, 4 tuyến đường giao thông bị hư hỏng, 1 điểm trường bị ngập sâu 4 - 5m. Hiện, địa phương đang tiếp tục công tác thống kê thiệt hại.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Về công tác chỉ đạo, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 09/CĐ-TW ngày 22/7/2021 gửi các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc và ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh chỉ đạo triển khai ứng phó ATNĐ và mưa lũ.

Tổng cục Thủy lợi đã có Công điện gửi Sở NN& PTNT các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình.

Các địa phương đã triển khai thực hiện nội dung Công điện số 09/CĐ-TW của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, trong đó 7 tỉnh Sơn La, Yên Bái, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có Công điện, văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành và các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Thanh Tùng