Tăng cường công tác dự báo bão, mưa lớn, lũ lớn

Môi trường - Ngày đăng : 05:13, 23/07/2021

(TN&MT) - Chiều 22/7, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã có buổi làm việc về công tác dự báo bão, mưa lớn, lũ lớn tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Cuộc làm việc của Thứ trưởng Lê Công Thành tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn đúng thời điểm áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta và đang gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tùng

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, về ENSO, dự báo năm nay đến đầu năm 2022 vẫn ở trạng thái trung tính. Dự báo tình hình không khí lạnh năm 2021 có nhiều nét tương đồng năm 2020, cường độ có thể không mạnh bằng. Bắc Bộ năm nay dự báo có mùa đông khô với nhiều ngày nắng hanh, đêm lạnh.

Về dự báo bão, năm 2021 dự báo bão sẽ tập trung vào tháng 10 và 11, nhưng không dồn dập như năm 2020. Bão và mưa lớn ở miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ xảy ra nhiều vào tháng 10 và tháng 11, có thể sang cả tháng 12/2021.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tùng

Sau khi nghe các đơn vị chức năng của Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo và thảo luận về công tác dự báo bão, mưa lớn, lũ lớn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thời gian qua, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, gần đây nhiều trận mưa lớn đã gây lũ lụt, thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Đức. Điều nay đặt ra cho chúng ta trách nhiệm phải rà soát lại năng lực về số liệu thông tin, mô hình dự báo mưa.

Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu Tổng cục Khí tượng Thủy văn cần tập trung nâng cao chất lượng dự báo mưa, giúp giảm nhẹ thiệt hại thiên tai do mưa lớn gây ra.

Thanh Tùng