Thừa Thiên Huế: Sạt lở bờ biển nặng nề

Môi trường - Ngày đăng : 18:19, 08/07/2021

(TN&MT) - Những năm gần đây, tình trạng sạt lở biển tại Thừa Thiên Huế diễn ra trầm trọng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, rừng phòng hộ dần biến mất.

Sạt lở trầm trọng

Giang Hải là xã bãi ngang ven biển của huyện Phú Lộc, hơn 10 năm trở lại đây, tình trạng biển xâm thực diễn ra ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất cũng như đời sống dân sinh của nhân dân trên địa bàn xã. Cứ mỗi mùa mưa bão đến, bà con nơi đây lại nơm nớp lo sợ.

Sạt lở đang diễn ra nhiều nơi ở vùng biển Thừa Thiên Huế

Chỉ tay về phía biển, ông Nguyễn Quang Tăng (thôn Mỹ Cảnh, xã Giang Hải) cho hay, phần bờ biển này ngày xưa là đất ruộng. Rồi biển xâm thực, mỗi năm một ít, có năm lấn vào đất liền hai chục mét, không biết vài năm nữa sẽ ra sao...

“Nhất là các mùa bão đi qua gần đây, biển lại tiếp tục ăn sâu vào đất liền, các hàng quán kinh doanh phục vụ khách tắm biển đã bị đánh sập hoàn toàn; tuyến tỉnh lộ 21 cũng bị sóng đánh gây xói lở, đứt gãy gần cả cây số, ảnh hưởng đến giao thông, bà con đi lại rất khó khăn”, ông Tăng chia sẻ.

Tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), dù đã xây dựng bờ kè nhưng tình trạng biển “nuốt” đất đang diễn ra cực kỳ nghiêm trọng. Hàng năm vào mùa mưa bão, triều cường, gần 4.300 hộ dân ở các thôn An Dương 1, An Dương 2 và An Dương 3 mà trực tiếp ảnh hưởng là 600 hộ dân sống ven vùng biển, cứ nơm nớp lo sạt lở. Các thôn Tân An, Tân Trung, Xuân An cũng sạt lở nặng. Nhiều km sạt lở nghiêm trọng, biển đã “ăn sâu” vào sát nhà dân. Nhiều khóm dứa dại, cây hoang mọc sát bờ biển đã bị sóng đánh vào sát tận chân gốc. Nhiều ngôi nhà nuôi tôm cũng bị sóng đánh trơ móng và đành bỏ hoang. Sạt lở biển ở đây còn làm hàng trăm cây dương nhiều năm tuổi trên bờ bị bứng gốc, rơi xuống biển. Tại khu vực đầu múi kè, liên tục có sóng lớn và triều cường dữ dội làm nhiều doi cát ở khu vực này liên tục bị sạt.

“Lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Mùa mưa bão nào cũng thấy nặng thêm, sạt lở gần vào nhà rồi. Nếu nhà nước không quan tâm giúp đỡ thì chắc ít bữa nữa nhà sập thôi...”, chị T.- thôn An Dương 2 thổ lộ.

Bờ biển ngày càng bị xâm thực nặng nề

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 10 điểm bị sạt lở với chiều dài hơn 14 km tập trung ở các đoạn xung yếu của các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền và thị xã Hương Trà. Trong đó, nhiều đoạn sạt lở nặng như đoạn qua xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) tiếp tục bị xói lở dài hơn 4,0 km sâu vào 7-10m làm hư hỏng đường tỉnh lộ 21, khả năng mở cửa biển mới rất cao; đoạn bờ biển qua xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) dài hơn 3 km tiếp tục bị xói lở nặng sâu vào 7 - 10m, ảnh hưởng đến các hộ dân, mất rừng phòng hộ; xã Phong Hải (huyện Phong Điền) tiếp tục bị sạt lỡ bờ biển dài khoảng 3 km, chiều sâu xói lở từ 5 -10m; xã Hải Dương (TP. Huế) tiếp tục bị xói lở khoảng 1 km.

Tăng cường giải pháp

Cuối năm vừa qua sau các đợt mưa bão, xã Phú Thuận đã huy động hơn 1.000 người gồm người dân, dân quân, công an, cán bộ địa phương, chiến sỹ bộ đội biên phòng; các vật tư dự trữ như rọ đá, đá hộc, vải lọc, xử lý khẩn cấp chống xói lở cho 2,5km bờ biển. Xã Phong Hải (huyện Phong Điền) cũng huy động lực lượng khoảng 700 người gồm cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng và người dân xử lý sạt lở bờ biển với chiều dài hơn 1,5 km...

Xây kè chống sạt lở bờ biển đang là giải pháp chính

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong thời gian qua, địa phương đã đầu tư xây dựng kiên cố hóa bằng bê tông các tuyến kè biển với chiều dài hơn 4km cho các đoạn xung yếu. Các đoạn kè này đã phát huy tác dụng rất tốt. Với diễn biến phức tạp như hiện nay, tỉnh đang tranh thủ các nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa khoảng 3km bờ biển để hạn chế tình trạng biển xâm thực cũng như đảm bảo cuộc sống của người dân.

Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, để có những giải pháp kịp thời bảo vệ dải cồn cát ven biển, khôi phục các công trình đê điều, các công trình hạ tầng thiết yếu vùng ven biển, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội bền vững, đảm bảo ninh quốc phòng tuyến biển, ổn định đời sống của nhân dân, đơn vị đã đề xuất Tổng cục Phòng chống thiên tai một số danh mục kè chống sạt lở bờ biển, đê biển, các khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão các công trình công cộng kết hợp phòng, chống thiên tai vùng ven biển tỉnh vào dự án “Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai ven biển Việt Nam” với kinh phí khoảng 2.409 tỷ đồng.

“Cụ thể là các dự án khắc phục khẩn cấp công trình phòng chống thiên tai đê sông, đê biển, kè biển, nâng cấp sữa chữa các khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão, nâng cấp và sữa chữa các công trình công cộng kết hợp tránh trú bão như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nhà cộng đồng, công trình cấp nước sạch”, ông Hùng thông tin.

Thu Phương