Hải Dương: Ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid – 19

Xã hội - Ngày đăng : 18:27, 20/05/2021

(TN&MT) - Tính từ 18 giờ ngày 19/5 đến ngày 20/5, Hải Dương có thêm 5 ca mắc Covid-19 (từ bệnh nhân 4703-4707), gồm 4 ca tại TP. Hải Dương và 1 ca TP. Chí Linh.

4 ca bệnh tại TP. Hải Dương gồm các trường hợp: bà M.T.T., sinh năm 1962; bà P.T.T.T., sinh năm 1961; chị T.T.H.L., sinh năm 1990 và cháu V.H.A., sinh năm 2018. 4 trường hợp này đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến xóm Gốc Mít, phường Trần Phú, nơi có 6 ca mắc Covid-19 trước đó. Liên quan đến các ca bệnh này, ngoài khu vực xóm Gốc Mít đã được phong tỏa từ ngày 18/5, lực lượng chức năng đã thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời tại phố Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn . 

Tổ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh Hải Dương họp với huyện Kim Thành 

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, bà P.T.T.T. ban ngày ở nhà tại số 1A phố Đội Cấn, tối phụ bán hàng ăn ở quán Ngọc, số 2A đường Hoàng Văn Thụ. Bà T. có sang ăn cơm nhà con trai ở xóm Gốc Mít. Ngày 16/5, bà T. có biểu hiện ho, đau đầu nên đến Bệnh viện Quân y 7 khám và uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Ngày 17/5, bà T. nghỉ tại nhà. Ngày 18/5, bà T. sang nhà con trai và được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại, bà T. vẫn ho và đau đầu và có bệnh nền viêm xoang.

Chị T.T.H.L. là chủ nhà nơi 2 bệnh nhân Đ.T.V. và B.T.T. thuê khu vực trước cửa nhà để bán hàng ăn sáng và hàng nước. Hằng ngày, chị L. đi làm ở Công ty TNHH May Tinh Lợi (Kim Thành) đều gặp và tiếp xúc với 2 bệnh nhân này. Ngày 4/5, chị đi xe 100.000 đồng đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương khám bệnh. Trưa ngày 5/5, chị cùng 4 người khác ăn cơm tại nhà bạn ở số 173 đường Đinh Văn Tả. Từ ngày 6 - 15/5, chị đi làm bằng xe của Công ty, sáng đi xe 7 chỗ, chiều về xe 45 chỗ. Trưa 16/5, chị L. ăn cơm tại nhà chú Dương, cô Thơm trong xóm, tối cùng con trai ra Quảng trường Thống Nhất chơi. Sáng 17/5, y sĩ Nguyễn Văn Hiền có đến nhà chị L. để tiêm cho bà Hoà là mẹ chị và bệnh nhân M.T.T. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân B.T.T. có vào nhà và đưa con trai chị là cháu N.T.N.K. đi mua đồ chơi ở khu vực đường Minh Khai giao với đại lộ Hồ Chí Minh.

Hằng ngày, cháu V.H.A. đi học tại Trường Mầm non tư thục Tô Ngọc Vân ở phường Phạm Ngũ Lão. Từ ngày 7 – 19/5, cháu A. nghỉ học ở nhà trong xóm Gốc Mít.

Ngay trong đêm 19/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP. Hải Dương đã ra thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần với các trường hợp trên. Những người đã đến quán ăn Ngọc, ở số 2A đường Hoàng Văn Thụ, phường Trần Phú trong thời gian từ ngày 3 – 19/5. Tiếp xúc với vợ chồng y sĩ Nguyễn Văn Hiền có địa chỉ ở số nhà 30, đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Hải Tân. Quán bán lá xông ở chợ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo (người bán là phụ nữ tầm 40 tuổi) trong khoảng từ ngày 14 – 19/5. Khu vực các Phòng Khám bệnh, Xét nghiệm, Chụp X - Quang của Bệnh viện Quân y 7 trong sáng 17/5  phải khai báo ngay với chính quyền địa phương hoặc Trạm Y tế phường, xã gần nhất, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Hải Dương (đồng chí Nguyễn Thị Toan, Phó Trưởng phòng Y tế thành phố, số điện thoại: 0982.269.455) để được hướng dẫn và lấy mẫu xét nghiệm. 

Tin & ảnh: Phạm Hoàng