Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc PetroVietnam tiếp xúc cử tri huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 18:42, 11/05/2021

(TN&MT) - Sáng 11/5, tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã diễn ra Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri xã Biển Bạch và xã Tân Bằng với người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV (Đơn vị bầu cử số 1) và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã trình bày Chương trình hành động của mình với vai trò là ĐBQH nếu trúng cử cũng như trên cương vị công tác hiện nay.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Tân Bằng và xã Biển Bạch, huyện Thới Bình

Nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH, đồng chí Lê Mạnh Hùng cam kết dành tối đa tâm lực, trí lực, thực hiện toàn diện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử đối với các vấn đề của đất nước, các chính sách pháp luật có ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tích cực cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn; quan tâm giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân; lắng nghe ý kiến, tâm nguyện của bà con cử tri và truyền tải đầy đủ ý chí và nguyện vọng của cử tri tới các cấp quản lý Nhà nước; tích cực thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân...

Đồng chí Lê Mạnh Hùng trình bày Chương trình hành động trước cử tri

Bên cạnh đó, với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam, đồng chí Lê Mạnh Hùng sẽ nỗ lực kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế giữa địa phương với các địa phương khác, cũng như các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn, đóng góp cho kinh tế - xã hội của đất nước với mục tiêu phát triển kinh tế, góp phần nộp ngân sách Nhà nước tăng từ 2 đến 4%/năm giai đoạn 2020 - 2025, trong đó trực tiếp đóng góp cho địa phương Cà Mau thông qua việc phát triển bền vững và tiếp tục mở rộng đầu tư tại Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm với tổng kinh phí dự kiến trên 2 tỷ USD.

Đồng hành với hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn quan tâm, tích cực, thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị trên 230 tỷ đồng; trong đó trực tiếp thực hiện tại huyện Thới Bình nhiều chương trình như: xây dựng trường học, công trình giao thông và hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa.

Với sự gắn bó với tỉnh Cà Mau và tâm huyết, trách nhiệm của mình, đồng chí Lê Mạnh Hùng mong muốn được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, để có điều kiện cống hiến nhiều hơn nữa cho địa phương với vai trò là người đại biểu nhân dân.

Cử tri nêu ý kiến tại Hội nghị

Tại hội nghị, các cử tri đánh giá cao năng lực, trình độ của các ứng cử viên, bày tỏ sự hân hoan và gửi gắm niềm tin cho những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của cử tri trong thời gian tới.

Các cử tri cũng thống nhất cao với nội dung Chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, thực hiện tốt các nội dung đã đề ra “Lời nói đi đôi với hành động”, xứng đáng với niềm tin của cử tri. Cử tri cũng gửi tới các vị ĐBQH và đại biểu HĐND sắp tới nhiều kiến nghị về các vấn đề như: xây dựng, sửa chữa, cải tạo giao thông nông thôn; chính sách với người có công, gia đình thương binh - liệt sĩ, cán bộ xã, ấp; đối sách giải quyết các tệ nạn xã hội; đảm bảo nhu cầu thiết yếu như điện, nước sạch cho bà con; thúc đẩy chính sách phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn.

PV