Thanh Hóa: Khẩn trương truy vết, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nơi bệnh nhân 3091 sinh sống

Xã hội - Ngày đăng : 19:38, 07/05/2021

(TN&MT) - Sau khi ghi nhận ca đầu tiên nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, các ngành chức năng đã khẩn trương truy vết được 513 trường hợp là F1, F2 và F3. Đồng thời phong tỏa, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nơi bệnh nhân sinh sống.

Thông tin từ UBND huyện Nga Sơn cho biết: Các ngành chức năng đã tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân N.B.T, ngụ tại chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa. Kết quả có 53 trường hợp được xác định là F1, 254 trường hợp là F2 và 206 trường hợp là F3.

53 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm 38 F1; trong đó: 32 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19 (trong đó 06 trường hợp trong gia đình bệnh nhân N.B.T có kết quả xét nghiệm 02 lần đều âm tính) và 06 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ngay sau khi có thông báo về trường hợp anh Th. là bệnh nhân 3091 mắc Covid-19, ngành chức năng đã thực hiện phong tỏa mặt sau (4 nhà) của tầng 1 tòa nhà N10, khu chung cư Đông Phát (Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa) nơi gia đình bệnh nhân ở. Đồng thời, phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà N10 và 2 tòa nhà bên cạnh.

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nơi bệnh nhân 3091 sinh sống

Toàn bộ cư dân tòa nhà nơi bệnh nhân 3091 sinh sống đang tiếp tục khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm.

Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cư dân tòa nhà

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP Thanh Hóa) – nơi con của bệnh nhân 3091 học cũng đã cho toàn bộ giáo viên và học sinh nghỉ học.

 

Thanh Tâm