Thanh Hóa: Dừng tổ chức các lễ hội, kinh phí bắn pháo hoa để mua trang thiết bị chống dịch Covid-19

Xã hội - Ngày đăng : 22:24, 27/04/2021

(TN&MT) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định dừng tất cả các lễ hội để phòng chống dịch. Tiền mua pháo hoa sẽ được chuyển sang mua trang thiết bị, vật tư y tế.

Ngày 27/4, thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có quyết định tạm dừng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, dự kiến tổ chức vào 20h ngày 30/4.

Bên cạnh đó, lễ hội khai mạc du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, dự kiến tổ chức vào 20h ngày 1/5 cũng được tạm dừng.

Đồng thời, dừng bắn pháo hoa tại hai lễ hội nêu trên, dành tiền xã hội hóa mua pháo hoa để mua trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch Covid-19.

Thanh Hóa dừng tổ chức các lễ hội, kinh phí bắn pháo hoa để mua trang thiết bị chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các nước láng giềng. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành công điện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ kéo dài 30/4 và 1/5 sắp tới. Yêu cầu các Sở, ban , ngành chủ động các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người, thực hiện khẩu hiệu 5K.

Thanh Tâm