Bắc Bộ nắng nóng cục bộ trong những ngày tới

Môi trường - Ngày đăng : 17:45, 22/04/2021

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng đang mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (22/4), vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Nhiều khu vực ở Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đối diện nắng nóng 39 độ. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (22/4), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; các tỉnh vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ.

Từ ngày 23/4, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ; ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Do nắng nóng nên hôm nay (22/4), chỉ số tia UV cực đại tại các tỉnh, thành phố miền Bắc có nguy cơ gây hại cao, riêng Hải Phòng có nguy cơ gây hại rất cao. Các tỉnh, thành phố miền Trung và miền Nam, phổ biến đều có nguy cơ gây hại rất cao, riêng Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau ở ngưỡng gây hại cao. Người ra đường được khuyến cáo mặc quần áo chống nắng, bôi kem chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/4.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Từ chiều tối ngày 25/4, một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta, kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển mát, nắng nóng chấm dứt.

Tin bão Surigae

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 22/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 320km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7 giờ ngày 23/4, vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 127,7 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 720km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7 giờ ngày 24/4, vị trí tâm bão ở khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 131,4 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 1000km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, bão Surigae rất ít có khả năng đi vào Biển Đông và hầu như không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Thanh Tùng