Hoa lê hút khách sau Tết

Xã hội - Ngày đăng : 16:14, 22/02/2021

(TN&MT) - Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, những cây hoa lê sắc trắng tinh khôi với nhiều kiểu dáng hấp dẫn đang được nhiều gia đình Hà Nội “săn đón”.

Những ngày này, dọc nhiều tuyến phố như Lạc Long Quân, Âu Cơ hoặc quanh chợ hoa Quảng An... của quận Tây Hồ, hàng nghìn cành hoa lê đã được vận chuyển về từ các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Sapa, phục vụ thú chơi của nhiều người dân Thủ đô.

Giá bán phụ thuộc vào kích thước và vẻ độc đáo của cành lê. Cành nhỏ được bán từ 300.000 đến 2 triệu đồng. Các cành lê lớn có giá từ 3 - 5 triệu đồng.

Tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ), tấp nập người dân xuống phố mua hoa lê để chơi xuân.

Theo các tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá, hoa lê được lấy về từ những tỉnh phía Bắc như Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang. Mỗi cành hoa lê có một giá khác nhau, cây càng già, thân cây mốc xanh, sần sùi, hoa chi chít mọc ra từ những mắt xấu xí giá càng cao.

Theo các tiểu thương, hoa lê có thời gian chơi bền hơn so với đào hay mai nên giá cả cũng cao hơn.

Màu trắng tinh khôi của hoa lê gợi ra không khí rất nhẹ nhàng, tạo ra vẻ sang trọng.

Những cành hoa có nhiều nụ hoa có thể chơi đến hơn 2 tháng.

Giá của mồi cành hoa lê dao động theo từng thế dáng.

Năm nay, lượng khách đến mua hoa lê tấp nập, nhộn nhịp hơn so với năm ngoái.

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhiều tiểu thương đã mở dịch vụ chuyên chở để đưa cành hoa lê đến tận nhà cho khách hàng.

Tuệ Linh