Lào Cai: Kiểm soát chặt người từ vùng dịch trở về địa phương

Xã hội - Ngày đăng : 16:55, 16/02/2021

(TN&MT) - Lào Cai đã nắm thông tin và kiểm soát 2.863 người từ vùng dịch về, trong đó, 5 trường hợp F1 (1 trường hợp F1 hết thời gian cách ly; hiện còn 4 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung của Bắc Hà, 1 trường hợp tại khu cách ly tập trung Bảo Yên, 1 trường hợp tại Trung đoàn 254).

Hiện, toàn tỉnh Lào Cai có 2.758 trường hợp cách ly tại nhà; cách ly tại cơ sở y tế 27 trường hợp; cách ly tập trung 78 trường hợp; số hết cách ly 1.802 trường hợp.

Cùng với đó, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đến nay, cơ quan chuyên môn của tỉnh và các địa phương đã lấy 7.022 mẫu xét nghiệm, trong đó: Người từ vùng dịch trong nước về 3.977 mẫu xét nghiệm; kết quả 3.977 mẫu âm tính (Lần 1: 2.632 mẫu âm tính; lần 2: 1.333 mẫu âm tính; lần 3: 12 mẫu âm tính). Lấy 2.380 mẫu xét nghiệm cho cán bộ y tế; kết quả 100% âm tính. Lấy 665 mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực của các bệnh viện; kết quả 100% âm tính.

Lào Cai đã nắm thông tin và kiểm soát 2.863 người từ vùng dịch về, trong đó, 5 trường hợp F1.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp và nguy cơ cao xâm nhập vào địa bàn tỉnh, nhất là sau dịp Tết Nguyên đán, người dân di chuyển nhiều (đi làm, đi học, hoạt động du lịch…). Vì vậy, tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó, một mặt ngăn chặn tình trạng xâm nhập qua biên giới. Tiếp tục truyên truyền thông điệp 5K: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế. Nắm chắc tình hình, sẵn sàng kích hoạt các phương án, đáp ứng với từng cấp độ dịch đã được tỉnh ban hành cũng như việc áp dụng linh hoạt các Chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Các lực lượng chức năng tại các chốt, nhất là các chốt kiểm soát y tế đang phải căng sức để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Được biết, sau 4 ngày tạm dừng, 8 giờ ngày 15/2 (mùng 4 Tết), 6 chốt kiểm soát y tế liên ngành trên các tuyến đường bộ vào tỉnh Lào Cai đã thiết lập hoạt động trở lại. Theo ghi nhận, lượng phương tiện và người dân từ các tỉnh đi lễ, du lịch và người dân Lào Cai từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu rất đông. Các lực lượng chức năng tại các chốt, nhất là các chốt kiểm soát y tế đang phải căng sức để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Bích Hợp