Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021

Dân tộc thiểu số - Ngày đăng : 16:08, 12/01/2021

(TN&MT) - Ngày 11/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Lê Sơn Hải, Y Thông chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, ông Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trình bày Dự thảo báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Ủy ban Dân tộc được giao xây dựng 7 chương trình, đề án. Ủy ban đã hoàn thành 23 nhiệm vụ được được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương tập trung phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu chủ trì Hội nghị. Ảnh: cema.gov.vn

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến và các Thứ trưởng chủ trì Hội nghị. Ảnh: cema.gov.vn

Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; Tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020; Công bố kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH 53 DTTS năm 2019; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính; thực hiện nghiêm công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy kết quả đạt được, Ủy ban Dân tộc đề ra các nhiệm vụ trọng tâm mới trong năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định: Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, năm 2020, Ủy ban Dân tộc đã hoàn thành tốt 7 việc quan trọng. Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công sức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc; cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chỉ đạo sát sao để công tác dân tộc có được những kết quả mong đợi, vượt qua năm 2020 đầy thử thách, tạo niềm tin mới cho công tác dân tộc.

Chính sách dân tộc góp phần nâng cao đời sống đồng bào các DTTS

Về nhiệm vụ năm 2021, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến yêu cầu: Trong năm 2021, Ủy ban Dân tộc sẽ tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 4 quyết định quan trọng (Quyết định về Chương trình Mục tiêu quốc gia; Hoàn thành xây dựng Chiến lược công tác dân tộc; Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ về thành phần tên gọi, danh mục các dân tộc Việt Nam; Nghị định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc. Do vậy, đòi hỏi các vụ, đơn vị phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đảm bảo hoàn thành chất lượng tốt nhất.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc đang còn hiệu lực; Nắm vững tình hình đời sống KT-XH vùng DTTS&MN; Chuẩn bị các điều kiện cho Chương trình Khoa học công nghệ cấp quốc gia về vùng DTTS&MN trong giai đoạn mới. Thay mặt Chính phủ để săn sóc cho đồng bào, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ “Không để nhà nào không có Tết”, chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý: Các vụ, đơn vị tiếp tục chú trọng hoàn thiện phương pháp công tác có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp công tác. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trao Quyết định Bổ nhiệm cho các cán bộ lãnh đạo cấp Vụ thuộc Ủy ban Dân tộc.

Trong khuôn khổ Hội nghị, một số đại biểu đề xuất, kiến nghị việc thi tuyển, tiếp nhận công chức về làm việc; việc sắp xếp, luân chuyển công chức; quan tâm hơn nữa đến các Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ngành. Chú trọng các kế hoạch triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia…

Ngọc Trâm (tổng hợp)