Ban Tôn giáo Chính phủ tặng 500 cờ Tổ quốc cho Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dân tộc - Tôn giáo - Ngày đăng : 16:03, 05/01/2021

(TN&MT) - Vừa qua, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ trao 500 cờ Tổ quốc tặng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Ông Trà Quang Thanh, (thứ 4 từ phải qua) trao cờ Tổ quốc tặng đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tham dự buổi lễ có ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện Ban Tôn giáo tỉnh cùng chức sắc, tăng, ni Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại buổi lễ, 500 lá cờ Tổ quốc đã được đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ trao tặng Ban Trị sự Phật giáo và các chùa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh, treo cờ Tổ quốc là một trong những hành động thể hiện tinh thần yêu nước, lòng biết ơn, sự tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ công tác tôn giáo phía Nam phát biểu tại Lễ trao tặng

Do đó, Ban Tôn giáo Chính phủ mong rằng những lá cờ Tổ quốc được trao tặng sẽ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các tăng ni, Phật tử treo ở vị trí trang trọng nhất trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước, để ghi nhớ truyền thống yêu nước của cha ông và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Quang cảnh buổi Lễ

Trân trọng tình cảm của Ban Tôn giáo Chính phủ, Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói: “Chúng  tôi sẽ phân phát cho các tự viện để treo nhân dip xuân về và cũng Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chúng tôi sẽ cố gắng và cố gắng hơn nữa để làm cho tinh thần Đạo pháp Dân tộc ngày càng sâu nặng hơn”.

Cuối buổi lễ, một lần nữa Hòa thượng Thích Quảng Hiển cũng chân thành cám ơn ông Trà Quang Thanh và cầu chúc tất cả thành viên trong đoàn sang năm mới được vạn sự kiết tường.

Trí Hòa