Tăng cường phối hợp tuyên tuyền về biển, đảo

Biển đảo - Ngày đăng : 09:59, 17/12/2020

(TN&MT) - Ngày 16/12, tại TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo 8 tỉnh, thành uỷ: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Yên, Vĩnh Long, Cần Thơ tổ chức Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2020, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn song với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Cục Kỹ thuật Hải quân và các địa phương thực hiện phương châm “Trách nhiệm, tích cực, chủ động, đổi mới, hiệu quả”, triển khai các mặt công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Cụ thể, Ban Tuyên giáo 8 tỉnh, thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Cục Kỹ thuật Hải quân với trên 1.800 ấn phẩm bản tin nội bộ, báo, tạp chí, tờ rơi.

Năm 2020, Cục Kỹ thuật Hải quân và các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền được 22 buổi cho gần 11.500 lượt cán bộ, đảng viên và báo cáo viên các cấp; báo, đài phát thanh – truyền hình, báo điện tử các địa phương đã đưa gần 6.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, hình ảnh về biển, đảo. Đồng thời tổ chức tốt các phong trào, cuộc vận động về biển đảo như: cuộc vận động “Nghĩa tình biển giới, hải đảo”; tổ chức “Hành trình biển, đảo quê hương”; triển lãm và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại Hội nghị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm, mặc dù Lạng Sơn là tỉnh không tiếp giáp với biển nhưng mỗi cán bộ, công chức và người dân Xứ Lạng luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng to lớn của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự kiện, hoạt động có ý nghĩa, là dịp để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, nghiên cứu để tăng cường hơn nữa hiệu quả phối hợp tuyên truyền biển, đảo trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo đại diện Cục Kỹ thuật Hải quân, thời gian tới, hoạt động tuyên truyền về biển, đảo tiếp tục được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo chương trình, kế hoạch đã ký kết.

Trong năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân xác định, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Cục Kỹ thuật Hải quân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các địa phương chủ động hơn trong công tác tham mưu, đề xuất. Đẩy mạnh phối hợp, hiệp đồng, triển khai đồng bộ, chặt chẽ các hoạt động tuyên truyền theo chương trình, kế hoạch đã ký kết. Thường xuyên trao đổi, bàn bạc, thống nhất giữa đơn vị với địa phương; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích; kịp thời tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã trao Bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

Hoàng Nghĩa