Dự báo thời tiết ngày 29/10: Các tỉnh Bắc Bộ có mưa, trời rét

Môi trường - Ngày đăng : 06:19, 29/10/2020

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa phía Đông Bắc hoàn lưu vùng áp thấp nên ở Bắc Bộ từ hôm nay ngày 29/10 đến ngày 30/10 tiếp tục có mưa, mưa rào. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào, mưa rào. Gió nhẹ. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 26-28 độ.

Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ; riêng các tỉnh đồng bằng 20-23 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ, phía Nam 25-28 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc gió đông nam đến đông, phía Nam gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

PV