Ngày thứ Bảy giúp người dân thực hiện tiêu chí Môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 10:00, 27/10/2020

(TN&MT) - Từ năm 2019 tới nay, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai chương trình Ngày thứ Bảy tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới (NTM), chỉ đạo triển khai tiêu chí số 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm, hướng dẫn nhân dân đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn, cải tạo vườn tạp, làm nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà ở dân cư…

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Yên về “Ngày thứ Bảy tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM”, từ tháng 5/2020, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tường Phù đã phối hợp với Tổ công tác của huyện triển khai Ngày thứ Bảy tình nguyện tại xã, đến nay, đã thực hiện được 19 chương trình.

Ông Lò Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Tường Phù cho biết: Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo của xã xác định rõ phần việc cần làm theo từng giai đoạn, chọn các khâu yếu, việc khó làm trước, như việc đổ bê tông các tuyến đường nội bản, liên bản, liên xã; tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường.

Tổ công tác của huyện và xã Tường Phù ra quân tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh tuyến đường nội đồng Bùa Chung - Bùa Hạ dài gần 2 km

Qua các đợt triển khai, đã huy động gần 5.000 lượt người tham gia, triển khai nạo vét gần 3 km kênh mương thủy lợi; trồng trên 300 cây phân tán, trồng hoa dọc tuyến đường từ cầu tràn Bùa Chung đi bản Nà Lè. Phát, quét dọn dọc tuyến kênh mương thủy nông với tổng chiều dài hơn 6 km; phát, quét dọn cỏ, cây cối hai bên đường trục đường liên xã, đường bản, ngõ xóm với tổng diện tích phát dọn hơn 7 km…

Cùng với đó, UBND xã đã phân công cho các đoàn thể rà soát các chỉ tiêu chưa đạt để hoàn thành. Qua đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã triển khai xuống cơ sở vận động 516 hộ dân chưa đảm bảo “ba sạch”, vệ sinh nhà ở, môi trường; rà soát, thống kê hộ chăn nuôi chưa hợp vệ sinh, hướng dẫn nhân dân xây dựng chuồng, trại chăn nuôi, vệ sinh đường bản, ngõ xóm. Hội Cựu chiến binh xã triển khai vận động 921 hộ dân xây dựng, cải tạo vườn, hàng rào, cổng, ngõ, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã triển khai vận động 77 hộ dân chưa có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; 622 hộ chưa có hố nước thải hợp vệ sinh thực hiện đảm bảo đúng quy định. Hội Nông dân xã đã chỉ đạo các Chi hội nông dân có Kế hoạch phát động, tuyên truyền và kiểm tra công tác vệ sinh nhà ở khu dân cư tại các bản.

Ông Lò Văn Minh, bản Bùa Hạ, xã Tường Phù chia sẻ: “Chúng tôi rất hưởng ứng chương trình Ngày thứ Bảy tình nguyện xây dựng NTM do huyện và xã phát động. Tuần nào tôi cũng tham gia nhiệt tình, không bỏ buổi nào. Bởi chúng tôi xác định xây dựng NTM là làm cho chính mình được hưởng nên bà con nhiệt tình lắm. Bây giờ nhìn bản làng có nhiều thay đổi, xã sắp được công nhận đạt NTM, người dân ai cũng rất vui vẻ, phấn khởi”.

Người dân xã Tường Phù đóng góp công sức, tiền của xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn

Nhờ vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ huyện tới cơ sở, đến nay, Tường Phù đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu NTM. 100% tuyến đường trên địa bàn xã đã được bê tông hóa và cứng hóa; 76% đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa… Hơn 95% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 17/17 hộ/cơ sở sản xuất - kinh doanh đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; 92,4% hộ có nhà vệ sinh, nhà tắm đạt tiêu chuẩn quy định; 90% hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường…

Được biết, Ngày thứ Bảy tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM đã được huyện Phù Yên triển khai từ năm 2019. Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, năm 2020, huyện Phù Yên đã thành lập 2 Tổ công tác, do 2 Đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy làm Tổ trưởng; Thành viên gồm cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện cùng tham gia phối hợp.

Các nhiệm vụ chính của 2 Tổ công tác, gồm: Triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ, huy động các nguồn lực, hướng dẫn 2 xã Tường Phù, Tân Lang phấn đấu đạt chuẩn NTM, tập trung vào xử lý, cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, hỗ trợ cải tạo khuôn viên nhà ở dân cư, vườn hộ, cổng ngõ, sửa chữa nhà ở, cải tạo xây dựng công trình vệ sinh, công trình chăn nuôi; duy tu bảo dưỡng, xây mới đường giao thông nông thôn.

Đồng thời, rà soát 19 tiêu chí của 5 xã đã đạt chuẩn NTM để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Với các xã còn lại trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu cần chủ động xây dựng Kế hoạch, huy động các lực lượng trên địa bàn để triển khai thực hiện, phấn đấu các tiêu chí trong năm 2020 của xã đạt hiệu quả.

Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện, chương trình Ngày thứ Bảy tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường chung, người dân tự giác vệ sinh làng bản, ngõ xóm nơi mình sinh sống. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đã phát huy vai trò của người dân là chủ thể trong xây dựng NTM, lấy nhân tố tích cực là người dân để tự tuyên truyền lan tỏa trong nhân dân, đảm bảo thực hiện hiệu quả các nội dung theo kế hoạch đã đề ra. Diện mạo NTM đã có nhiều khởi sắc, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, thoáng mát, không còn tình trạng xả rác bừa bãi như trước. Môi trường nông thôn Tường Phù đã được cải thiện rõ rệt.

Bài và ảnh: Nguyễn Nga