Cận cảnh hiện trường tìm kiếm các công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Xã hội - Ngày đăng : 17:45, 25/10/2020

(TN&MT) - Suốt hai tuần qua, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn đang mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Đến nay chỉ mới tìm thấy 5 thi thể trong tổng số 17 người mất tích.

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra vào đêm 11/10 khiến 17 công nhân mất tích, cùng với đó là 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trên đường đi tìm kiếm, cứu hộ (đến nay cả 13 người đã được phong tặng liệt sỹ, an táng tại gia đình...)

Hai tuần qua, hàng trăm người gồm quân sự, công an, dân sự và hàng chục phương tiện cơ giới vẫn đang nổ lực tìm kiếm, cứu nạn các công nhân mất tích

Trong đó tập trung vào tuyến đường 71, với nhiều điểm sạt lở lớn, nhỏ. Nhiều xe ben, xe xúc, máy ủi... được điều động để tìm cách thông đường, đến nay đã thông nhưng nguy cơ sạt lở vẫn cao

Tuyến đường thủy cũng được lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tìm cách tiếp cận từ hồ Hương Điền

 

Tại hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, khoảng 2 triệu m3 đất đá ập xuống các lán trại công nhân, dày 3 lớp, mỗi lớp 3-4 m

Việc tìm kiếm cực kỳ khó khăn. Cho đến 25/10 mới chỉ tìm thấy được 5 công nhân, một số người đã xác định được danh tính

Các lực lượng chia thành 3 mũi, dùng các phương tiện cơ giới, tăng cường thêm chó nghiệp vụ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân

Theo đó, việc tìm kiếm sẽ tập trung ở khu vực sát bờ của sông Rào Trăng, trên đỉnh khu vực sạt lở của nhà điều hành và lán trại của công nhân và đoạn hạ nguồn sông sát thủy điện

 

Dự báo thời tiết những ngày tới còn những diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, máy móc cơ giới để khẩn trương nạo vét đất đá, tìm kiếm các nạn nhân mất tích

“Tinh thần là phải khẩn trương, nhưng tuyệt đối an toàn và sớm tìm ra được các nạn nhân”, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo

Một lượng rất lớn lượng thực, thực phẩm, nhiên liệu đã được tiếp tế vào Rào Trăng 3, mỗi lần đảm bảo cung cấp ít nhất 15 ngày cho lực lượng cứu hộ

 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang có mưa to do ảnh hưởng của bão số 8. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu lực lượng cứu hộ thu xếp hiện trường để phòng chống bão, tạm thời không đưa người vào Rào Trăng 3 do nguy cơ sạt lở, lũ qua tràn sẽ cao

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ cho biết, tiếp tục vận hành Sở Chỉ huy tiền phương ở xã Phong Xuân để cứu hộ cứu nạn tại Rào Trăng 3 cho đến khi kết thúc chiến dịch

Nhiều công nhân vẫn còn đang bị vùi lấp dưới lớp đất đá suốt 2 tuần qua. Các gia đình nạn nhân mong ngóng từng ngày từng giờ với hi vọng lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ sớm tìm thấy

 

 

Văn Dinh