Xứng danh Cháu ngoan Bác Hồ và mãi luôn tự hào là người con của quê hương Hà Tĩnh

Trong nước - Ngày đăng : 19:09, 23/10/2020

(TN&MT) - Nhân dịp ra Hà Nội dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX năm 2020, đoàn đại biểu của Hà Tĩnh là những đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc đã đến thăm Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp đoàn Đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vui mừng chào đón những tấm gương tiêu biểu của Hà Tĩnh vinh dự được ra Thủ đô Hà Nội dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX năm 2020. Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn, các đại biểu sẽ tự tin tham gia các hoạt động của Đại hội, và có những trải nghiệm sâu sắc, ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp đoàn Đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Giới thiệu về các hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà hy vọng trong tương lai, những thế hệ măng non xuất sắc của Hà Tĩnh ngày hôm nay sẽ có đóng góp kiến thức, trí tuệ của mình để góp phần phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường.

Là một người con của quê hương Hà Tĩnh, Bộ trưởng mong muốn các đội viên, thiếu nhi tiếp tục cố gắng học tập và rèn luyện, xứng đáng Cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời, khích lệ các cháu giữ trong mình ngọn lửa truyền thống của quê hương Hà Tĩnh học giỏi, tài hoa, lan toả hành động đẹp đến đông đảo thiếu nhi toàn quốc để lại sự tự hào cho quê hương, đất nước.

Các em thiếu nhi đã bày tỏ những cảm xúc cùng với lời cảm ơn khi vinh dự là Đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc, vui mừng đến thăm và đón nhận những tình cảm nồng nhiệt của Bộ trưởng Trần Hồng Hà. Các em sẽ ghi nhớ lời dặn của Bộ trưởng Trần Hồng Hà quyết tâm học tập, rèn luyện để xứng đáng Cháu ngoan Bác Hồ, và luôn tự hào là người con của Hà Tĩnh.

Đoàn đại biểu tặng hoa Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tặng quà lưu niệm và chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các cán bộ của Bộ TN&MT chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Hoa thơm dâng Bác” từ ngày 24 đến ngày 25/10/2020 tại Thủ đô Hà Nội. 

Danh sách 6 đại biểu của Hà Tĩnh tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác hồ toàn quốc lần thứ IX:

Lê Ngọc Uyên Nhi: Lớp 3A2, trường tiểu học Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong suốt 3 năm học tập bản thân em luôn chăm ngoan, hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, được nhà trường khen thưởng. Em luôn đi đầu tham gia các cuộc thi do nhà trường phát động, luôn tìm kiếm để tham gia các sân chơi trí tuệ và đã đạt nhiều giải thưởng cao. Cụ thể:

+ Đạt giải Á quân 1 Quốc tế (Cuộc thi giải toán theo chương trình bàn tính và số học ngày 24/11/2019 diễn ra tại Campuchia)

+ Đạt giải Khuyến khích cấp quốc gia sân chơi “ Ý tưởng trẻ thơ” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức - Là đại điện duy nhất của Tỉnh Hà Tĩnh bước vào vòng Chung kết.

+ Đạt giải nhất tuần 4 toàn quốc cuộc thi vẽ tranh “ Bác Hồ với Thiếu nhi, Thiếu nhi với Bác Hồ”

+ Đạt thành tích xuất sắc cuộc thi vẽ tranh Chào mừng Đại Hội cháu ngoan Bác Hồ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII năm 2020

+ Đạt giải giao lưu “vở sạch – chữ đẹp” cấp trường.

Thành tích trong công tác Đội:

- Là Đội viên em luôn tích cực gương mẫu đi đầu trong hoạt động văn hóa văn nghệ ở liên đội, ở cụm dân cư, tổ dân phố.  Đối với phong trào “Nuôi heo tiết kiệm” em đã cố gắng để có thể giúp đỡ bạn nghèo. Cụ thể là vào ngày 02/05/2020, em đập hũ lợn tiết kiệm của mình để mua 41 chai nước rửa tay diệt khuẩn trao tặng cho các bạn nghèo, các bạn có hoàn cảnh khó khăn của liên Đội. Cùng với liên đội góp phần tặng quỹ “xây nhà khăn quàng đỏ” 4.120.000 đ, ủng hộ bạn nghèo trong phong trào nuôi “đàn gà khăn quàng đỏ” 1.000.000 đ.

- Tích cực tham gia các cuộc thi do Bộ Giáo dục, Hội đồng Đội phát động như sân chơi Ý tưởng trẻ thơ (đạt giải khuyến khích toàn quốc,là đại diện duy nhất của tỉnh Hà tỉnh lọt vào vòng 2 và vòng chung kết),  có 9 tranh tham gia cuộc thi vẽ tranh “Phòng chống dịch bệnh Covid-19”, có 6 tranh tham gia cuộc thi vẽ tranh “Bác Hồ với Thiếu nhi, Thiếu nhi với Bác Hồ” (trong đó có 1 tranh đạt giải nhất tuần 4 toàn quốc, và là đại diện duy nhất của tỉnh Hà Tỉnh lọt vào vòng chung kết).

- Tham gia cùng với anh chị đoàn viên của phường vẽ tuyến đường Bích họa, vẽ trang trí khoa Nhi bệnh viện Hồng Lĩnh.

- Tham gia giải các chuyên mục trên tạp chí Toán tuổi thơ, Báo Nhi Đồng được khen và nhận quà của Báo Toán tuổi thơ và Báo Nhi Đồng

- Các tác phẩm tranh vẽ về chủ đề nCov-19 được đăng tải trên các trang Báo như Báo VHNT Tỉnh, báo Hà Tĩnh, báo nhân dân…

Lê Bảo Trung: Lớp 4B, trường tiểu học Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Giải thưởng, thành tích học tập đã đạt được:

- Năm học 2016-2017: Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

Giải Xuất sắc Nhất giao lưu “Tài năng nhí” cấp trường.

- Năm học 2017-2018: Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Giải Nhất giao lưu “Tài năng nhí” cấp trường.

- Năm học 2018-2019:

+ Giải Nhất giao lưu “Tài năng nhí” cấp trường.

+ Giải Khuyến Khích Trạng Nguyên Tiếng Anh cấp Quốc Gia .

+ Giải Khuyến Khích cuộc thi Đại Sứ Văn Hóa Đọc cấp Quốc Gia .

+ Đạt giải Ba cấp thành phố môn bóng bàn.

+ Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

- Năm học 2019-2020:

+ Giải Nhất cuộc thi Tài Năng Anh Ngữ Việt Nam cấp Tỉnh.

+ Giải Ba cuộc thi Tài Năng Anh Ngữ Việt Nam cấp Quốc Gia.

+ Giải Khuyến Khích cuộc thi vẽ chiếc ô tô mơ ước cấp Quốc Gia.

+ Giải Nhất giao lưu “Tài năng nhí” cấp trường

+ Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

Thành tích trong công tác Đội:

- Lớp trưởng, chi đội trưởng.

- Ban chỉ huy Liên Đội phụ trách phong trào thi đua của Liên Đội.

- Tham gia đôi văn nghệ của trường.

- MC trong các chương trình hoạt động của Liên Đội, trường và một số hoạt động chung của giáo dục thành phố.

-Tham gia đầy đủ các cuộc thi do Hội đồng Đội tổ chức.

- Tham gia tích cực các hoạt động  Đội từ cấp trường, cấp thành phố, cấp Tỉnh.

Năng khiếu sở trường

- Có năng khiếu làm MC từ khi là học sinh Mầm Non.

- Yêu thích bóng bàn .

- Đam mê bóng rổ và là thành viên trong CLB bóng rổ của trường.

- Biết đánh đàn ghi ta và hát bài hát Tiếng Anh.

Võ Hồng Hiếu: Lớp 7H, trường THCS Bình An Thịnh, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi:

- Đạt học sinh tiên tiến 6 năm liền.

- Tháng 4.2018, khi em đang là học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Thịnh Lộc (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà), trên đường đi học về em đã nhặt được chiếc túi xách bên trong có 24,5 triệu đồng. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em Hiếu đã nhờ người thân đã trả lại số tiền nhặt được cho người đánh rơi.

- Năm học 2018-2019: Vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ giáo dục và được gặp mặt Chủ tịch nước về học sinh sinh viên tiêu biểu; được bác Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng ảnh Bác Hồ

- Nhận bằng khen của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh

- Nhận bằng khen của UBND Tỉnh Hà Tĩnh

- 5 năm đạt danh hiệu là Đội viên xuất sắc, Cháu ngoan  Bác Hồ

- Danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi cấp trường, được nhận giấy khen cháu ngoan Bác Hồ

- Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn nhưng bản thân em luôn cố gắng học tập rèn luyện và tham gia tích cực vào các hoạt động Đội do Liên đội tổ chức, luôn kính thầy, yêu bạn, hoà đồng cùng mọi người, được thầy cô và các bạn tín nhiệm tin yêu.

Trương Quang Huy: Lớp 9A, trường THCS Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thành tích trong học tập:  Đạt học sinh giỏi các cấp (Bộ môn, năm học)

- Trường: Giải nhất môn Toán năm học 2017- 2018. 

-  Quận/Huyện: Giải nhất môn Toán năm học 2018-2019, giải nhất môn tin học 2018,  giải nhất môn Hóa năm học 2018-2019.

- Tỉnh/Thành phố: Giải nhì môn Toán năm học 2019-2020.

-  Quốc gia: Huy chương đồng cuộc thi “Tìm kiếm tài năng toán học trẻ” do hội toán học Việt Nam tổ chức năm 2019.

- Giải thưởng, thành tích học tập khác đã đạt được:

Huy chương vàng Olympic toán Titan Việt Nam VTMO VIII – 2020.

Huy chương bạc Toán Tiếng Anh SEAMO 2019.

Giải DISTINCTION Toán Kangaroo IKMC 2019.

Thành tích trong công tác Đội:

Là đội viên tiêu biểu thực hiện tích cực chương trình “Rèn luyện đội viên” và các hoạt động, phong trào của Liên đội.

Trần Phương Lê Vy: Lớp 9E, trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Giải thưởng, thành tích học tập khác đã đạt được:

+ Giải Ba Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp Quốc Gia năm học 2018-2019

+ Giải Nhì môn Văn cấp Tỉnh năm học 2019-2020

+ Giải Nhất môn Văn cấp Huyện năm học 2017-2018

+ Giải Nhì môn Văn cấp Huyện năm học 2018-2019

+ Giải Ba môn Văn cấp Huyện năm học 2016-2017

Thành tích trong công tác Đội:

- Giải Nhì Cuộc thi Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và kỉ niệm 240 năm ngày sinh và 160 năm ngày mất Danh nhân Nguyễn Công Trứ.

- Tham gia Đội tuyên truyền măng non

- Giải Nhì Cuộc thi “ Đọc Truyện Kiều” cấp trường năm học 2019-2020

- Tham gia các buổi tuyên truyền của Đoàn, Đội TNCS Hồ Chí Minh

Đặng Thái Hà: Lớp 6B trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. (Đại biểu chỉ định theo Thông tri triệu tập số 133-TT/HĐĐTW ngày 23/7/2020).

Thành tích trong học tập:  

Trong suốt những năm học vừa qua bản thân em luôn chăm ngoan, hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, được nhà trường khen thưởng. Em luôn đi đầu tham gia các cuộc thi do nhà trường phát động. Cụ thể:

+ Đạt giải nhất hội thi “Tiếng hát dân ca học đường” năm học 2017 – 2018.

+ Đạt giải tài năng trẻ tuổi triển vọng hội thi văn nghệ quần chúng huyện Nghi Xuân năm 2018.

+ Đạt giải Á quân cuộc thi “Thử tài siêu nhí” năm học 2019 – 2020.

+ Đạt giải Á quân cuộc thi “Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng nhí” năm học 2019 - 2020

Khương Trung