Mưa lớn khiến nhiều vùng tại Quảng Bình bị chia cắt

Xã hội - Ngày đăng : 06:52, 08/10/2020

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Một số xã miền núi nước lũ dâng cao bị chia cắt, cô lập nhiều nơi, trong đó, ngày 7/10 huyện Minh Hóa đã cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Chiều ngày 7/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Bắc Việt – Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, cho biết: “Trên địa bàn mưa vẫn đang diễn ra. Chúng tôi đã yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn chuẩn bị phương án ứng phó với tình huống mưa lũ. Đặc biệt các trường học trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học chiều nay để đảm bảo an toàn

Mưa lũ khiến nhiều địa phương bị chia cắt.

Hiện tại, huyện miền núi Minh Hoá, đường về xã Xuân Hóa, Minh Hoá bị nước lũ chia cắt hoàn toàn; đường vào 4 bản tộc người Rục (xã Thượng Hoá), bản Lòm (xã Trọng Hoá), bản Ka Ai (xã Dân Hoá) cũng bị nước lũ chia cắt, giao thông ngưng trệ.

Nhiều tuyến đường nước ngập sâu.

Còn tại huyện Quảng Ninh mưa lũ khiến gần 1.000 người bị cố lập. Ông Phạm Văn Quang – Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, cho biết: “Mưa lớn liên tục diễn ra 2 ngày qua đã gây ngập sâu tại điểm ngầm Khe Ngang và Bản Mới khiến Bản Hang Chuôn - Trường Nam và Bản Khe Ngang bị ngập sâu, có khoảng 200 hộ dân, hơn 700 hộ dân bị cô lập”.

Hiện, mưa lớn vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương trên tỉnh Quảng Bình.

Đến chiều tối ngày 7/10, mưa lớn vẫn đang diễn ra tại các huyện Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Minh Hóa.

Hồng Thiệu