118 người thương vong do bão số 5

Xã hội - Ngày đăng : 20:36, 20/09/2020

(TN&MT) - Theo báo cáo của BCH PCTT&TKCN các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, tính đến 17h ngày 20/9, bão số 5 đã làm 6 người thiệt mạng, 112 người bị thương.

Bão số 5 cũng làm sập đổ hoàn toàn 13 nhà (Quảng Trị: 3 nhà; Thừa Thiên Huế: 10 nhà); 22.716 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Thừa Thiên Huế: 21.293 nhà, trong đó 14.380 nhà hư hại nhẹ, đã khắc phục xong, 6.903 nhà đang khắc phục; Nghệ An: 9 nhà; Hà Tĩnh: 334 nhà; Quảng Bình: 61 nhà; Quảng Trị: 893 nhà).

Mưa bão còn làm cho 36 điểm trường bị ảnh hưởng (Nghệ An: 1; Hà Tĩnh: 1, Quảng Trị: 3, Thừa Thiên Huế: 20, Đà Nẵng: 1, Quảng Nam: 10).

Nhiều điểm trường bị thiệt hại do bão số 5

Về nông nghiệp, bão số 5 gây ngập, thiệt hại 1.439 ha lúa (Nghệ An: 1.256 ha; Quảng Bình: 2ha; Quảng Trị: 36ha; Quảng Nam: 145ha); 2.449 ha hoa màu bị thiệt hại (Nghệ An: 1.723ha; Hà Tĩnh: 196ha; Quảng Bình: 02ha; Quảng Trị: 31ha; T.T.Huế: 439ha; Đà Nẵng: 30ha; Quảng Nam: 28ha); 2.339ha cây lâm nghiệp; 309 ha cây ăn quả bị thiệt hại (Q.Trị, T.T.Huế, Quảng Nam); 105 ha nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, thiệt hại (Nghệ An: 56; Quảng Trị: 10 ha; Thừa Thiên Huế: 39 ha).

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, bão số 5 làm 217 cột điện bị gãy đổ; 07 trạm biến áp bị hư hỏng; 03 trụ thông tin bị gãy; 43 tuyến cáp quang bị đứt do cây gãy đổ (Thừa Thiên Huế); 103km dây điện hạ thế bị đứt (Thừa Thiên Huế). Nhiều địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế bị sự cố và mất điện (đến 19h/20/9: Thừa Thiên Huế đã khắc phục được 74% 230.898/312.024 khách hàng).

“16,5km bờ biển, bờ sông bị sạt lở, trong đó 6,2km bờ biển ăn sâu từ 5 - 10m, một số nhà quản lý vận hành hồ chứa, trạm bơm bị tốc mái tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, báo cáo của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai nêu rõ.

Về giao thông, 25km đường quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng với tổng khối lượng đất đá khoảng 11.000m3 do bão số 5; 11km đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng, trong đó tỉnh Quảng Nam sạt lở 10,4km.

Trung Bộ tiếp tục mưa rào và dông

Phân tích và dự báo xu thế thời tiết 10 ngày tới (từ 20 đến ngày 30/9/2020), Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ đêm 20-30/9, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Thanh Hóa đêm 22/9 có mưa vừa, mưa to và dông, từ ngày 23-24/9 Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 20-30/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, phía tây Bắc Bộ từ đêm 20-22/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm 21/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 22-23/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 24-30/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 25-26/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung chính vào ban đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ từ đêm 20-22/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh đồng bằng, ven biển đêm nay và sáng sớm mai (21/9) có mưa rào rải rác; các tỉnh vùng núi và khu Đông Bắc đêm 21/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 22-23/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Từ 24-30/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 24/9 có mưa rào và dông rải rác, từ 25-26/9 vùng núi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung chính vào ban đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên từ đêm 20-30/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ từ đêm 20-30/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khải Minh