Thừa Thiên Huế: Sạt lở bờ biển nặng nề sau bão số 5

Môi trường - Ngày đăng : 07:25, 20/09/2020

(TN&MT) - Bão số 5 đã làm bờ biển Thừa Thiên Huế tiếp tục sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền từ 5 - 10m, dài khoảng hơn 6,2 km.

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 nên khu vực ven biển Thừa Thiên Huế đã có gió mạnh, kết hợp triều cường, sóng lớn đã làm bờ biển tiếp tục sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền từ 5 - 10m, dài khoảng hơn 6,2 km tập trung tại các khu vực như xã Phú Thuận 2 km; xã Phú Hải và xã Phú Diên 2 km; Vinh Thanh 0,57 km; xã Giang Hải 0,9 km; xã Lộc Vĩnh 0,2 km; xã Hải Dương 0,3 km.

Theo ghi nhận tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), sóng biển lớn đã làm khoảng 2km bờ biển qua địa bàn thôn An Dương 1, An Dương 2, An Dương 3 bị sạt lở, xâm thực sâu vào đất liền từ 5-10m, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa của 64 hộ dân khu vực này. Tại khu vực đầu múi kè đã thi công, liên tục có sóng lớn và triều cường dữ dội trong sáng nay làm nhiều doi cát ở khu vực này liên tục bị sạt. Tình trạng sạt lở chưa dừng hẳn mà ăn sâu vào chân khu vực rừng dương phía trong. Ngoài ra, gió lớn cũng là nhiều nhà dân ở khu vực Phú Thuận bị tốc mái.

Bờ biển Phú Thuận sạt lở nặng do bão số 5

“Khu vực bờ biển đi qua địa bàn xã ở những nơi chưa được đầu tư hệ thống kè chống sạt đều xảy ra tình trạng xâm thực nông, sâu khác nhau. Hiện tại địa phương đang thống kê và bố trí lực lượng giúp các hộ dân khắc phục thiệt hại”, lãnh đạo xã Phú Thuận chia sẻ.

Các mùa mưa bão trước, PV cũng đã về thực tế ở xã Phú Thuận và nhận thấy, thủy triều gây xâm thực mạnh tại địa phương này.

Tại bờ biển Giang Hải (huyện Phú Lộc), sóng biển làm sạt lở, săn sâu vào đất liền, chỉ cách mặt đường tỉnh lộ 21 khoảng 15 - 20m. Lãnh đạo huyện Phú Lộc cho biết, hiện địa phương đang chỉ đạo các lực lượng theo dõi chặt diễn biến của thực trạng biển xẩm thực tại xã Giang Hải.

Đã khắc phục gần 15.000 nhà tốc mái

Ban Chỉ huy PCTT&TCKN tỉnh Thừa Thiên Huế tối 19 /9 vừa có báo cáo tiếp theo về tình hình thiệt hại do bão số 5 gây ra trên địa bàn.

Nhà cửa tốc mái nặng do bão

Cụ thể có 21.283 nhà tốc mái, trong đó TP. Huế 1.306 nhà; thị xã Hương Thủy 1.459 nhà; thị xã Hương Trà 7.791 nhà; huyện Phong Điền 2.725 nhà; huyện Quảng Điền 5.833 nhà; huyện A Lưới 50 nhà; huyện Phú Lộc 95 nhà; huyện Phú Vang 2.024 nhà. Nhà bị sập, tốc mái 10 nhà, trong đó huyện Phú Lộc 3 nhà; thị xã Hương Trà 5 nhà; Quảng Điền 2 nhà.

Đến tối 19/9, người dân và các lực lượng tại địa phương đã khắc phục hoàn thành 14.380 nhà bị tốc mái nhẹ. Hiện toàn tỉnh còn 6.903 nhà đang tiếp tục được sửa chữa khắc phục.

Diện tích rau màu bị thiệt hại là 95ha. Diện tích rừng bị gãy ngã 1.130ha (huyện Phong Điền 300ha, huyện Phú Lộc 300ha và thị xã Hương Trà 630 ha). Rừng cao su thiệt hại 863,5 ha (thị xã Hương Trà 163,5 ha và huyện Phong Điền 700 ha). Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại 300ha. Thiệt hại về thủy sản là 30 ha.

Báo cáo cũng cho hay có 1 người tử vong do cây đổ ngã. Có 95 người bị thương. Có 20 trường học bị tốc mái phòng học, khu hiệu bộ, sập hàng rào, tốc mái nhà xe, bảng hiệu, nhà kho, hư hỏng thiết bị dạy học, hầu hết cây xanh trong các trường học bị đổ ngã, ước thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Cây xanh ngã đổ la liệt

Bão làm tốc mái nhà quản lý vận hành hồ chứa nước Khe Ngang, nhà quản lý công trình đập Thảo Long; tốc mái nhiều trạm bơm tưới, tiêu như trạm bơm Phong Hiền, trạm bơm Tây Hưng 2, trạm bơm Quảng Thành 2... với khối lượng hơn 300 m2.

Về cây xanh, gió giật mạnh đã khiến rất hàng trăm cây xanh ở TP.Huế và các huyện, thị xã bị đổ ngã, giao thông ách tắc. Hiện chưa có con số thiệt hại cụ thể về cây xanh nhưng theo ghi nhận của PV là rất lớn.

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải sa thải điện trước khi bão vào nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, hàng trăm cột điện bị gãy khiến toàn tỉnh mất điện. Điện lực tỉnh đã và đang huy động lực lượng khắc phục lưới điện trong những ngày qua.

Trong đợt bão này, các địa phương ở Thừa Thiên Huế đã triển khai di dời, sơ tán 6.264 hộ/19.367 khẩu. Số tàu thuyền đã vào bờ neo đậu an toàn là 2.068 phương tiện/11.374 lao động.

Hiện Thừa Thiên Huế đang huy động toàn bộ lực lượng để khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra. Lãnh đạo tỉnh cũng đã đến những vùng bị thiệt hại nặng nề của bão, thăm các nạn nhân bị thương; động viên, chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân...

Văn Dinh