Tránh bão số 5, Quảng Nam sơ tán hơn 1.500 người

Sức khỏe - Ngày đăng : 11:00, 18/09/2020

(TN&MT) - Sáng 18/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết để ứng phó với bão số 5, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện sơ tán người dân đến những vị trí an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn gây sạt lở biển Cửa Đại (Hội An)

TP. Hội An đã triển khai sơ tán 310 người ở phường Cửa Đại về địa điểm sơ tán tập trung của thành phố, sơ tán tại chỗ ở xã đảo Tân Hiệp 445 người.

Thị xã Điện Bàn thực hiện sơ tán xen ghép 351 hộ với 737 người (chủ yếu là các hộ nhà chưa được kiên cố ven biển, hộ quanh bán kính trụ ăngten, hộ già đơn thân). Huyện Núi Thành thực hiện sơ tán tập trung 35 người tại xã Tam Hải.

Tổng số tàu cá của tỉnh Quảng Nam đang hoạt động xa bờ là 87 tàu/2.924 lao động, gồm khu vực Hoàng Sa 6 tàu/32 lao động, trong đó có 5 tàu/20 lao động đang chạy vào bờ tránh trú, 1 tàu/12 lao động đã nắm được hướng di chuyển của bão, thuyền trưởng đang cho tàu tiếp tục chạy về hướng Đông Bắc để tránh. Khu vực Trường Sa có 81 tàu/2.892 lao động. Hiện không có tàu cá Quảng Nam hoạt động gần bờ.

Dự báo, ngày và đêm nay (18/9), các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 250mm.

* Liên quan đến tình hình sạt lở trên tuyến ĐT606 mà báo Điện tử TN&MT đã đưa tin, Sở GT&VT tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 16h ngày 17/9 đã cơ bản xử lý xong điểm sạt lở đất, đá ta luy dương trên tuyến ĐT606 đoạn Km57+770 - Km57+806 (dài 36m) tại huyện Tây Giang và đã thông xe.

Tại vị trí trên, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất taluy dương, tràn lấp rãnh dọc và toàn bộ mặt đường khiến giao thông bị ách tắc. Khối lượng đất sạt lở ước tính 2.500 m3.

Sau đó, ngành Giao thông đã huy động phương tiện, lực lượng hốt đất sạt lở ta luy dương, khơi thông rãnh thoát nước dọc, đảm bảo nước thoát không chảy tràn ra mặt đường; kết hợp vệ sinh mặt đường.

Sở GT&VT tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ, dọn dẹp đảm bảo giao thông bước 1, chuẩn bị nhân lực, máy móc để sẵn sàng xử lý, khắc phục khi có sự cố sạt lở xảy ra.

Anh Dũng