Trưa 18/9, bão số 5 sẽ đổ bộ Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

Trong nước - Ngày đăng : 10:21, 18/09/2020

(TN&MT) - Dự báo trưa nay (18/9), tâm bão số 5 sẽ đi vào khu vực các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế với gió mạnh cấp 7 - cấp 8. Trước diễn biến trên, sáng nay, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai tiếp tục họp chỉ đạo ứng phó với bão số 5.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành chủ trì cuộc họp

Vùng mưa mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại Hà Nội, sáng 18/9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến 8 giờ 30 sáng nay, bão số 5 đã ở trên vùng bờ biển Quảng Bình đến Quảng Nam. Dự báo khoảng trưa nay, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền, trong đó tâm bão sẽ đi vào vào khu vực từ Quảng Trị  đến Thừa Thiên - Huế với sức gió cấp 7 - cấp 8.

Cập nhật từ các trạm đo thực tế đến sáng nay, ở đảo Cồn Cỏ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; ở Cửa Tùng (Quảng Trị), Hải Long (Thừa Thiên - Huế) đã có gió mạnh cấp 8. Ngoài ra, khu vực đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cũng ghi nhận có gió mạnh cấp 8.

Ông Mai Văn Khiêm lưu ý cần đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5. Lượng mưa đo từ ngày 17/9 cho đến sáng sớm nay tại các tỉnh Trung bộ là rất lớn, từ 100 - 200 mm, cục bộ ở Cù Lao Chàm (Quảng Nam) đã có mưa lên tới 339 mm, Đà Nẵng có trạm đo được lượng mưa lên đến 260 mm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Dự báo mưa do bão số 5 ở các tỉnh Trung bộ tập trung trong ngày hôm nay, đến sáng mai (19/9) sẽ giảm nhanh. Đặc biệt, vùng mưa sẽ mở rộng ra các tỉnh bắc Trung bộ đến ngày 18 – 20/9, với lượng mưa phổ biến từ 100 - 150 mm, cục bộ có nơi mưa trên 200 mm.

“Mưa lớn tập trung thời gian ngắn nên cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Trung bộ và ngập lụt ở vùng trũng đồng bằng”, ông Khiêm cảnh báo.

4 tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ học tránh bão

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến sáng nay đã có 4 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học tránh bão gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng. Trong đó, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 18 – 19/9.

Ứng phó với bão số 5, Bộ đội Biên phòng sáng tiếp tục điều động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn… Trên vùng biển ảnh hưởng của bão không còn tàu thuyền hoạt động. Các nhà mạng nhắn tin cảnh báo mưa bão cho 7,75 triệu thuê bao thuộc khu vực ảnh hưởng của bão.

Đường đi bão số 5, cập nhật tại bản tin 9h ngày 18/9 của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã lệnh cấm biển. 6 tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã xây dựng kế hoạch và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán 158.142 hộ dân, với 642.359 người; trong đó, 4 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã sơ tán 11.457 hộ dân với 34.811 người tại 16 huyện, thị xã, thành phố ven biển đến nơi an toàn…

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung triển khai phương án bảo đảm an toàn tàu thuyền nơi trú tránh; sơ tán người dân trên các chòi canh ngoài biển, khu vực có nguy cơ xảy ra úng ngập, lũ quét, sạt lở đất…

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục kiểm tra và chủ động triển khai phương án bảo vệ hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, đặc biệt là những vị trí đê điều trọng điểm, xung yếu, hồ đập đang thi công…

Tuyết Chinh