Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai

Thời sự - Ngày đăng : 15:10, 11/09/2020

(TN&MT) – Ngày 11/9, tại thành phố Pleiku, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo, phát động phong trào thi đua yêu nước đa dạng, phong phú, rộng khắp. Tiêu biểu như: phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Gia Lai chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển”…

Nhờ các phong trào này, tỉnh Gia Lai đã thực hiện thắng lợi 14/18 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đề ra tại đại hội trước. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,2%/ năm; thu nhập bình quân trên 52,5 triệu đồng/ người. Hiện, tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, TP Pleiku được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 19,71% năm 2015 đã giảm xuống còn dưới 4,5% vào năm 2020. 

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 40,1% xuống còn dưới 6,25%; trên 90% thôn làng dân tộc thiểu số được định canh, định cư. Trong 5 năm, có 2.939 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng số doanh nghiệp của tỉnh lên 7.000 doanh nghiệp, với số vốn trung bình 5,5 tỷ đồng/doanh nghiệp; chất lượng y tế, giáo dục được cải thiện đáng kể; an ninh, quốc phòng được giữ vững. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương lao động cho các tập thể, cá nhân 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả mà chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai đạt được trong phong trào thi đua yêu nước. Phó Chủ tịch nước cho rằng, trước nhiều cơ hội và thách thức trong thời gian tới, Gia Lai cần tiếp tục quán triệt hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về thi đua yêu nước, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên. 

Phó chủ tịch nước cho rằng, Gia Lai là địa bàn chiến lược quốc phòng an ninh, có vị trí quan trọng hành lang đông tây, có nhiều tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, khí hậu và bề dày lịch sử văn hoá. Vì thế, địa phương cần phát huy tối đa lợi thế để phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch; phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển nông thôn mới; bảo vệ tài nguyên môi trường. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị: “Gia Lai cần tập trung xây dựng Đảng, và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là hệ thống chính trị cơ sở; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, xây dựng tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển ổn định; phấn đấu đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên”.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân 

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, cán bộ chiến sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, doanh nghiệp, doanh nhân.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương lao động hạng Nhì cho 3 tập thể và 7 cá nhân, Huân chương lao động hạng Ba, Huân chương Bảo vệ tổ quốc cho 6 cá nhân. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quế Mai