Hà Nội: Bắt quả tang 2 xe ô tô xả bậy chất thải ra môi trường

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 11:13, 11/09/2020

(TN&MT) - Thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường (PC05), Công an thành phố Hà Nội đêm hôm qua và rạng sáng nay (11/9), lực lượng cảnh sát môi trường địa phương đã tiến hành mật phục và bắt quả tang 2 xe ô tô đổ trộm chất thải ra khu vực ven Đại lộ Thăng Long.

Bắt quả tang 2 xe ô tô xả bậy chất thải ra môi trường

Cụ thể, theo đại diện Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố, Phòng cảnh sát môi trường đã tập trung bố trí lực lượng, tổ chức trinh sát, tiến hành hoá trang mật phục. Đồng thời thực hiện việc theo dõi các xe tải có dấu hiệu nghi vấn đổ trộm chất thải. Khi thấy có biểu hiện khả nghi lập tức bám theo, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để trực tiếp bắt quả tang các đối tượng đổ trộm.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ vào đêm qua và rạng sáng nay, tổ trinh sát thuộc Đội số 2, Phòng Cảnh sát môi trường đã mật phục và bắt quả tang thành công 2 xe ô tô của một Công ty môi trường trên địa bàn đổ trộm chất thải ra khu vực ven Đại lộ Thăng Long.

Theo đó khoảng 23 giờ tối ngày 10/9/2020, Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố đã phát hiện xe bồn loại 4 chân mang Biển kiểm soát 29H-110.00, trên bồn xe có dòng chữ “Vì môi trường xanh sạch đẹp” đang thực hiện hành vi đổ chất chất thải xuống bãi đất trống ven Đại lộ Thăng Long, địa bàn thuộc xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Xe ô tô mang Biển kiểm soát 29H-110.00 bị lực lượng chức năng Hà Nội bắt quả tang khi đang có hành vi đổ trộm chất thải ra ngoài môi trường khu vực ven Đại lộ Thăng Long

Sau đó khoản 2 giờ đồng hồ vào hồi 01h 00 rạng sáng ngày 11/9/2020, tại km10+800 Đại lộ thăng long trên khu vực cầu Đào Nguyên, xã Song Phương, huyện Hoài Đức Tổ trinh sát của Đội 2 tiếp tục phát hiện thêm một xe ô tô tải khác đang trực tiếp đổ phân bùn bể phốt chưa qua xử lý ra ngoài môi trường tại đây.

Cũng theo đại diện Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội cho hay, sau khi trực tiếp bắt quả tang hành vi đổ trộm chất thải ra Đại lộ Thăng Long, Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành các thủ tục lập biên bản ban đầu, đồng thời tổ chức bàn giao lại cho đơn vị chức năng tại địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh theo các quy định của pháp luật.

Đại lộ Thăng Long đi qua địa bàn các quân, huyện Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất từ lâu đã trở thành một trong điểm nóng của tình trạng đổ trộm chất thải phân bùn bể phốt

Qua tìm hiểu, được biết nhiều năm nay trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long tồn tại rất nhiều các bất cập liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, nổi cộm lên vấn đề đổ trộm chất thải phân bùn bể phốt chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sinh sống xung quanh Đại lộ Thăng Long.

Dư luận tiếp tục chờ đợi sự vào cuộc tích cực hơn nữa của lực lượng chức năng thành phố Hà Nội, đặc biệt là Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố trong việc lên các phương án tuần tra kiểm soát, bắt giữ những phương tiện đổ trộm chất thải trên khu vực Đại lộ Thăng Long, cũng như điều tra làm rõ chủ các nguồn thải góp phần ngăn ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm về môi trường này.

Huy An