Gần 1.500 khách tại Đà Nẵng sẽ được về nhà trên 7 chuyến bay

Xã hội - Ngày đăng : 21:19, 11/08/2020

(TN&MT) - Tối 11/8, Sở Du lịch Đà Nẵng thông tin về việc hỗ trợ đưa du khách mắc kẹt ở Đà Nẵng do thực hiện giãn cách xã hội được trở về địa phương. Tổng cộng có 7 chuyến bay với 1.453 khách về Hà Nội và về TP.HCM.

Lịch trình bay Đà Nẵng-Hà Nội tổng cộng  828 người, trong đó có 799 người Việt Nam và 29 người nước ngoài. Ngoài ra sẽ có một số trường hợp phát sinh do đăng ký và tiếp nhận thông tin trễ dự kiến tối đa 50 người nếu cần bổ sung.

Cụ thể, ngày 12/8 gồm 2 chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines tổng cộng 413 người trong đó gồm 406 người lớn và 7 trẻ em dưới 2 tuổi. Ngày 13/8 gồm 2 chuyến bay của Hãng hàng khôngVietJet Air tổng cộng 415 người trong đó gồm 402 người lớn 13 trẻ em dưới 2 tuổi.

Trước khi trở về địa phương, du khách bay về TPHCM được lấy mẫu xét nghiệm.

Lịch trình bay Đà Nẵng-TPHCM tổng cộng 625 người, trong đó có 602 người Việt Nam và 23 người nước ngoài.

Cụ thể, ngày 13/8 gồm 1 chuyến bay vào lúc 15h00 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, tổng cộng 300 người trong đó gồm 298 người lớn và 2 trẻ em dưới 2 tuổi. Ngày 14/8 gồm 2 chuyến bay của Hãng hàng không VietJet Air tổng cộng 325 người trong đó gồm 322 người lớn 3 trẻ em dưới 2 tuổi.

Trước đó, các du khách đăng ký về TPHCM đã được TP.Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả tất cả các mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đều có kết quả âm tính.

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, thời gian qua đã tích cực phối hợp TP.Hà Nội, TPHCM và đề nghị 2 địa phương hỗ trợ chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức đón các chuyến bay chở khách du lịch từ Đà Nẵng về địa phương, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Gần 1.500 du khách tại Đà Nẵng sẽ được về nhà trên bảy chuyến bay.

Công tác hỗ trợ cho các du khách từ lúc ở Đà Nẵng cho đến lúc du khách được bay cũng được TP. Đà Nẵng hết sức quan tâm như vận động các khách sạn giảm giá phòng lưu trú tối đa cho khách; bố trí địa điểm lưu trú miễn phí; vận động các doanh nghiệp tài trợ suất ăn miễn phí trong thời gian giãn cách xã hội; liên hệ các du khách đang mắc tại thành phố để hỗ trợ, cập nhật thông tin, lấy ý kiến và thông tin cụ thể của từng du khách để biết và hỗ trợ khi có chủ trương của Chính phủ.

Lan Anh