Đoàn y bác sĩ Hải Phòng đã tới Đà Nẵng giúp chống dịch

Xã hội - Ngày đăng : 22:59, 05/08/2020

(TN&MT) - Tối 5/8, đoàn công tác gồm 33 bác sĩ, điều dưỡng của TP Hải Phòng đã vào đến TP Đà Nẵng để hỗ trợ nhân lực chống dịch Covid-19. Đoàn công tác này đi máy bay từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào sân bay Phú Bài (Thừa Thiên – Huế) rồi đi xe buýt chuyển tiếp vào Đà Nẵng.

Đoàn y bác sĩ Hải Phòng lên đường vào "cuộc chiến" chống Covid-19 ở Đà Nẵng với tâm thế lạc quan, vui vẻ

Đoàn 33 cán bộ y tế của thành phố Hải Phòng chi viện cho Đà Nẵng gồm 9 bác sĩ và 24 điều dưỡng là những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, thuộc 3 chuyên ngành Nội hồi sức, Hồi sức cấp cứu, và Truyền nhiễm từ 3 bệnh viện hạng 1 của thành phố Hải Phòng. Trong đó, có 5 bác sĩ, 15 điều dưỡng của Bệnh viện Việt - Tiệp; 3 bác sĩ, 10 điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa quận Kiến An; 1 bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản về chuyên ngành hồi sức.

 Đoàn công tác với 33 y bác sĩ của TP Hải Phòng đã đến tâm dịch COVID-19 để giúp TP Đà Nẵng.

Trước đó ngày 4/8, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng có công văn gửi hai tỉnh, thành phố là Bình Định và Hải Phòng, mong nhận được sự hỗ trợ về nhân lực ngành y cho cuộc chiến chống Covid-19 tại Đà Nẵng trong lúc ngành y tế Đà Nẵng đang ở vào thời điểm rất khó khăn vì nhiều y bác sĩ phải đi cách ly.

Sự chi viện của TP Hải Phòng là vô cùng có ý nghĩa với Đà Nẵng lúc này

Đáp lời đề nghị chi viện đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao để hỗ trợ địa phương ứng phó với dịch COVID-19 của Đà Nẵng, TP. Hải Phòng kết nghĩa đã cử đoàn cán bộ y tế gồm 33 người, do bác sĩ Trần Anh Cường, Phó giám đốc Sở làm Trưởng đoàn vào Đà Nẵng. Ngoài ra, lãnh đạo TP. Hải Phòng cũng cho biết sẽ hỗ trợ Đà Nẵng số tiền 5 tỉ đồng để thực hiện công tác phòng chống dịch.

Lan Anh