Cập nhật dịch COVID-19 sáng 4/8: Thế giới ghi nhận hơn 18,4 triệu ca nhiễm, gần 700.000 ca tử vong

Thế giới - Ngày đăng : 10:11, 04/08/2020

(TN&MT) - Theo thống kê, tính đến 8h sáng ngày 4/8, số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 18.434.503 ca, trong đó có 696.802 trường hợp tử vong.

Mọi người chạy ở Công viên Ibirapuera khi thành phố giảm bớt các hạn chế để kiểm soát sự lây lan của bệnh COVID-19, tại Sao Paulo, Brazil ngày13/7/2020. Ảnh: REUTERS/Amanda Perobelli

Số ca nhiễm ở Mỹ Latinh vượt quá 5 triệu người

Theo thống kê của Reuters, số ca mắc bệnh COVID-19 ở khu vực này ngày 3/8 đã vượt 5 triệu trường hợp. Đây chính là khu vực bị đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới. Các chuyên gia y tế lo ngại khó có thể kiểm soát tình hình đại dịch tại những thành phố nghèo, dày đặc dân cư của Mỹ Latin.

Brazil, quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 2 thế giới sau Mỹ, đã ghi nhận hơn 2,733 triệu ca nhiễm với ít nhất 94.104 ca tử vong vì Covid-19.

Reuters cho biết, theo thống kê từ Bộ Y tế Colombia, có hơn 10.000 ca nhiễm mới hôm 3/8, dẫn đến tổng số ca mắc khu vực vượt qua mốc 5 triệu người.

Mexico cũng đã đạt được con số kỷ lục về các ca nhiễm mới được xác nhận trong những ngày gần đây. Ngày 3/8, nước này ghi nhận 4.767 trường hợp mắc mới và thêm 266 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 443.813 trường hợp và 48.012 ca tử vong.

Peru hiện là nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 2 ở Mỹ Latinh với số ca mắc hàng ngày tăng gần gấp đôi từ 3.300 lên 6.300 kể từ khi xe buýt và máy bay di chuyển trở lại từ một tháng trước.

WHO cảnh báo có thể sẽ không có vắc xin hiệu quả phòng chống COVID-19

Tổng Giám đốc của WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo có thể không bao giờ có vắc xin ngừa Covid-19 hoàn hảo để có thể chấm dứt dịch bệnh, và hành trình trở lại bình thường có thể lâu nên các nước cần thay đổi chiến lược, theo Reuters.

Ông Tedros và Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan kêu gọi các nước tăng cường nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay và xét nghiệm.

“Nhiều vắc xin giờ đây đang trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng và tất cả chúng ta đều hy vọng có nhiều vắc xin hiệu quả có thể giúp ngăn chặn lây nhiễm. Tuy nhiên, hiện chưa có giải pháp hoàn hảo và có thể sẽ không bao giờ có”, ông Tedros nhấn mạnh.

Ông Ryan cảnh báo rằng các nước có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 cao như Brazil và Ấn Độ cần chuẩn bị cho cuộc chiến lớn hơn. “Chặng đường thoát khỏi dịch bệnh còn dài và cần cam kết bền vững”, ông Ryan khuyến cáo và cho biết cần thiết lập lại cách tiếp cận tại một số nơi.

Hoàng Ngân