Cập nhật dịch COVID-19 tối 31/7: WHO nói không có chiến lược nào không có rủi ro

Thế giới - Ngày đăng : 18:03, 31/07/2020

(TN&MT) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, không có chiến lược nào không có rủi ro đối với các quốc gia nới lỏng hạn du lịch quốc tế trong đại dịch COVID-19 và việc đi lại cần thiết cho các trường hợp khẩn cấp vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Một du khách đi bộ tại sân bay Tegel trong thời điểm dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát tại Berlin, Đức vào ngày 29/7/2020. Ảnh: Reuters

Trong một bản cập nhật hướng dẫn về đi lại được chờ đợi từ lâu, WHO cho biết các chuyến đi xuyên biên giới cho các trường hợp khẩn cấp, công tác nhân đạo, chuyển giao nhân sự thiết yếu và hồi hương sẽ là những chuyến đi thiết yếu.

Sự gia tăng số ca nhiễm mới ở nhiều nơi trên thế giới đã khiến một số quốc gia áp dụng lại lệnh hạn chế đi lại, bao gồm xét nghiệm và cách ly hành khách đến.

WHO đã tuyên bố hồi tháng 6 rằng tổ chức này sẽ cập nhật các hướng dẫn đi lại trước kỳ nghỉ hè ở bán cầu bắc.

Hướng dẫn của WHO có thể được chính phủ các nước và các ngành công nghiệp sử dụng để giúp định hình các chính sách, nhưng không được thi hành.

Khuyến cáo đi lại được cập nhật ít thay đổi so với hướng dẫn trước, bao gồm khuyến cáo kiểm soát nhiễm trùng áp dụng cho các yêu cầu như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, rửa tay và tránh chạm vào mặt.

WHO kêu gọi mỗi quốc gia tiến hành phân tích rủi ro – lợi ích của từng nước trước khi dỡ bỏ phong tỏa hoặc hạn chế đi lại. Các nhà chức trách nên tính đến các mô hình dịch tễ học và truyền bệnh tại địa phương, cũng như các biện pháp y tế quốc gia và giãn cách xã hội đã được áp dụng.

“Các quốc gia chọn cách ly tất cả khách du lịch khi đến nên làm như vậy sau khi đánh giá rủi ro và xem xét tình hình địa phương”, WHO cho biết.

Theo WHO, các nước cần liên tục lập kế hoạch và đánh giá khả năng của họ để kiểm tra, theo dõi, cách ly và quản lý các trường hợp nhập khẩu và cách ly các trường hợp có liên quan.

WHO cho biết trong tuần này rằng các lệnh cấm du lịch quốc tế không thể tồn tại lâu dài và các quốc gia sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để giảm sự lây lan của dịch COVID-19 trong biên giới của họ.

Cập nhật lúc 17h ngày 31/7/2020:

*Thế giới: 17.499.727 người mắc; 677.182 người tử vong

5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

4.634.985

155.285

2

Brazil

2.613.789

91.377

3

Ấn Độ

1.643.416

35.807

4

Nga

839.981

13.963

5

Nam Phi

482.169

7.812


*Việt Nam: 509 người mắc, 01 tử vong.

Đến 6h00 ngày 31/7, ghi nhận 45 ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 373 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

357 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 31/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2

Mai Đan