Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ thứ 11 của nhà giàn DK1

Xã hội - Ngày đăng : 15:05, 24/07/2020

(TN&MT) - Ngày 23-7 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận thiếu tá chuyên nghiêp Nguyễn Xuân Tài hy sinh tại nhà giàn DK1/18 là liệt sĩ; và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình. Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động sau hơn một năm kể từ ngày thiếu tá Nguyễn Xuân Tài hi sinh.

Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài cho vợ liệt sĩ Tài- chị Nguyễn Thị Hương Lan. Ảnh Văn Sửu.

Hơn một năm trước, tối 3-9-2019, Thiếu tá Nguyễn Xuân Tài đang thực hiện nhiệm vụ trên nhà giàn DK1/18 thì có biểu hiện mỏi mệt, rã mồ hôi, mạch chân tay chậm và yếu dần. Thiếu tá Tài ngay sau đó được quân y nhà giàn thực hiện cấp cứu, hồi sức tích cực tại chỗ, song sức khỏe mỗi lúc một nguy kịch và anh đã đột ngột hy sinh lúc 20 giờ 45 phút. Khuya 5-9-2019, thi thể thiếu tá Tài được đưa về quân cảng Lữ đoàn 171 theo tàu Trường Sa 04, sau đó được đưa về quê nhà an táng.

Thi thể Thiếu tá Nguyễn Xuân Tài được đưa vào xe lạnh, chuyển xuống bệnh viện Vũng Tàu, rồi đưa về an táng tại quê nhà, ảnh Lê Khanh

Ghi nhận sự cống hiến hi sinh của thiếu tá Nguyễn Xuân Tài, ngày 17-7-2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số: 1046/QĐ-TTg về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài. Đây là liệt sĩ thứ 11 hi sinh trên vùng biển DK1 trong 31 năm qua.

Lê Khanh