Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 lần thứ IV

Xã hội - Ngày đăng : 08:47, 20/07/2020

(TN&MT) - Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Quang cảnh Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên nắm chắc tình hình trên biển, xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn vùng biển đơn vị quản lý; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và nhiệm vụ đối ngoại quân sự. Trong nhiệm kỳ qua đã tiến hành kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 587/646 tàu, đạt tỷ lệ gần 91%, với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; đã điều tra, xử lý 18 vụ/25 phương tiện buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, tịch thu nhiều tang vật vi phạm, tiến hành bán đấu giá số tiền hơn 186 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tích cực chủ động, phối hợp với các lực lượng liên quan đấu tranh triệt phá 78 chuyên án, vụ án về ma túy, bắt giữ 99 đối tượng và nhiều tang vật vi phạm. Đơn vị đã nắm, xác minh 216 vụ việc tai nạn, sự cố tàu thuyền trên biển, sử dụng 20 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ cứu hộ thành công 21 phương tiện với 170 người.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị, kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Quân đội. Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác xây dựng Đảng; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp sát đúng, phù hợp với thực tiễn, tình hình đơn vị nhằm xây dựng Đảng bộ Vùng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Giai đoạn 2015 - 2020, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương chiến công Hạng 3 của Chủ Tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; Bằng khen và Cờ thi đua Bộ Quốc phòng, cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Đại biểu biểu quyết các nội dung trong Đại hội.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển biểu dương những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Vùng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cảnh sát biển yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm; nắm chắc tình hình, chủ động trong tham mưu, xử lý tốt các tình huống; sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, tập trung đột phá trong lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ - pháp luật; quán triệt thực hiện nghiêm nội dung “Bốn chống“ trong Chỉ thị 202 của Tư lệnh Cảnh sát biển, thực hiện có hiệu quả công tác trinh sát, nắm tình hình tội phạm, vi phạm trên biển; thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển. Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác quản lý chính trị nội bộ; kịp thời nắm, phát hiện, định hướng và giải quyết tốt tư tưởng cho bộ đội; không bị động, bất ngờ về tư tưởng trong mọi tình huống.

BCH Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí, trong đó, Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Vùng được Đại hội bầu lại làm Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nam Trung