Cập nhật dịch COVID-19 sáng 13/7: Ca nhiễm hàng ngày trên toàn cầu tăng kỷ lục, hơn 230.000 người

Thế giới - Ngày đăng : 10:27, 13/07/2020

(TN&MT) - Tính đến 9h sáng 13/7, thế giới ghi nhận hơn 13 triệu ca nhiễm và hơn 571.000 ca tử vong vì COVID-19. Trong khi đó, ngày 12/7, Tổ chức Y tế Thế giới công bố hơn 230.000 ca nhiễm trên toàn cầu – con số cao kỷ lục chỉ trong vòng 24 giờ.

WHO công bố hơn 230.000 ca nhiễm – con số kỷ lục trong 1 ngày

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận sự gia tăng kỷ lục trong số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vào ngày 12/7, với tổng số ca lên đến 230.370 trong 24 giờ.

Người phụ nữ đeo khẩu trang bên ngoài tại khu mua sắm sau khi Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy cho rằng ông sẽ ký một lệnh hành pháp yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang ngoài trời để ngăn chặn sự “hồi sinh” của dịch bệnh COVID-19, ngày 8/7/2020. Ảnh: Reuters

Theo thống kê hàng ngày, số ca nhiễm tăng mạnh nhất ở Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Kỷ lục trước đây của WHO đối với các trường hợp nhiễm mới là 228.102 vào ngày 10/7. Trong khi đó, số ca tử vong không dao động nhiều, vẫn ở mức khoảng 5.000 ca mỗi ngày.

Theo thống kê của Reuters, các trường hợp nhiễm COVID-19 toàn cầu đã lên tới 13 triệu người vào ngày 12/7, đánh dấu một mốc quan trọng khác trong sự lây lan của căn bệnh đã giết chết hơn 565.000 người trong 7 tháng.

Mexico vượt Ý trở thành nước có số người chết cao thứ 4 thế giới

Dữ liệu từ Reuters cho thấy số người chết vì COVID-19 ở Mexico đã tăng lên hơn 35.000 người vào ngày 12/7 và quốc gia Mỹ Latinh này đã vượt qua Ý trở thành nước có số người chết cao thứ 4 thế giới.

Ngày 12/7, Mexico đã ghi nhận thêm 276 trường hợp tử vong và 4.482 ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết và nhiễm bệnh COVID-19 tại nước này lên lần lượt là 35.006 và 299.750. Ý xác nhận 34.954 trường hợp tử vong và 243.061 ca nhiễm. Mexico chỉ đứng sau Mỹ, Brazil và Vương quốc Anh về tổng số người chết vì COVID-19.

Mặc dù Ý dường như đang dần kiểm soát được virus nhưng đại dịch đang cho thấy một vài dấu hiệu nới lỏng ở Mexico, nơi chính phủ đã phải đối mặt với những chỉ trích vì mở lại nền kinh tế quá sớm.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết ông đã được thông báo về đại dịch trong tuần qua và khá lạc quan.

“Báo cáo cho thấy tình hình đại dịch đang giảm dần mức độ nghiêm trọng”, ông Lopez Obrador nhấn mạnh.

Lopez Obrador cũng ủng hộ Thứ trưởng Bộ Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell sau những chỉ trích về cách xử lý khủng hoảng của ông.

Lopez-Gatell đã tiếp tục xem xét lại các dự đoán của mình về tổng số người thiệt mạng và gần đây như dự báo tháng 6 cho thấy có tới 35.000 người chết trong tháng 10. Đầu tháng 5, ước tính đó chỉ là 6.000.

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu Statista, số liệu tử vong do COVID-19 trên một triệu cư dân ở Mexico, với dân số khoảng 120 triệu người, cao thứ 16 trên thế giới.

Nhưng các quan chức Mexico cho biết con số thực sự có thể cao hơn nhiều do xét nghiệm hạn chế. Một phân tích của Reuters về dữ liệu nhà tang lễ hồi tháng 5 cho thấy con số nhiều hơn gấp 2 lần số liệu được báo cáo.

Một số cựu quan chức đã chỉ trích chính quyền của Lopez Obrador vì việc quản lý dịch bệnh.

Cựu Bộ trưởng Y tế Mexico Salomon Chertorivski, người giữ chức vụ từ năm 2011 - 2012, mới đây cho biết chính phủ đã mở cửa lại nền kinh tế trước khi đáp ứng các tiêu chí được thiết lập trên toàn cầu để cho phép mở cửa trở lại. Ông nói thêm rằng Mexico có thể cần phải áp dụng lệnh phong tỏa mới.

“Có 3 biến số cơ bản: giảm số ca nhiễm trong 14 ngày qua, giảm số ca tử vong trong những ngày gần đây và giảm số người nhập viện”, ông Chertorivski nói với tờ Reforma của Mexico.

“Tuy nhiên, chúng ta đều không đạt được cả 3 biến số đó”, ông Chertorivski nhấn mạnh.

Cập nhật lúc 9h00 ngày 13-7-2020:
*Thế giới: 13.032.688 người mắc; 571.356 người tử vong
5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:
1. Mỹ: 3.411.331 người mắc; 137.773 người tử vong
2. Brazil: 1.864.681 người mắc: 72.100 người tử vong
3. Ấn Độ: 879.466 người mắc; 23.187 người tử vong
4. Nga: 727.162 người mắc; 11.335 người tử vong
5. Peru: 326.326 người mắc; 11.870 người tử vong
*Việt Nam: 372 người mắc, 0 tử vong.
Đến 9h00 ngày 13/7, không phát hiện ca mắc COVID-19.
Tổng cộng 350 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
334 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 10/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan