Dự báo thời tiết ngày 8/6: Hà Nội nắng nóng gay gắt đến 39 độ

Môi trường - Ngày đăng : 07:56, 08/06/2020

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 8/6, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ. Chỉ số tia cực tím có nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Dự báo Hà Nội nắng nóng gay gắt đến 39 độ trong ngày 8/6

Cụ thể, ngày 8/6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; tại vùng núi Bắc Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt trên 39 độ.

Đợt nắng nóng này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày mai, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 8/6:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; riêng Hòa Bình 37-39 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hòa Bình có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ

Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lan Chi