Các bà bầu về từ Đài Loan đều âm tính với virus SARS-CoV-2

Xã hội - Ngày đăng : 17:13, 01/06/2020

(TN&MT) - Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, toàn bộ 343 công dân Việt Nam (trong đó có 243 bà bầu) trở về từ Đài Loan âm tính với virus SARS- CoV-2 .

Chiều 1/6, ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam xác nhận 343 công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan, trong đó có 243 phụ nữ mang thai đều âm tính với với virus SARS- CoV-2.

Theo ông Hai, vào ngày 29/5, Quảng Nam tiếp nhận 343 công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan, trong đó có 243 phụ nữ mang thai. Hầu hết các thai phụ trở về cách ly lần này đều là lao động phổ thông, mong muốn được về nước để sinh nở.

Ngay sau khi xuống sân bay, các công dân này được đưa vào cách ly tại khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Những phụ nữ mang thai về từ Đài Loan được đưa vào khu cách ly tại Quảng Nam

Ở khu cách ly, ngành chức năng bố trí 15 cán bộ y tế, trong đó nhiều người có chuyên môn về sản khoa túc trực 24/24.

"Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm và kết quả cho thấy 343 công dân về từ Đài Loan đều âm tính với COVID-19. Hiện, 2/243 thai phụ được đưa vào theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, trong đó 1 trường hợp dự kiến sinh ngày 8/6", ông Hai nói.

Võ Hà