Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 3/5: Thế giới gần 3,5 triệu người mắc, Nga ghi nhận mức tăng kỷ lục trong ngày

Xã hội - Ngày đăng : 18:33, 03/05/2020

(TN&MT) - Tính đến 18h ngày 3/5, thế giới ghi nhận 3.498.145 người mắc; 244.988 người tử vong vì COVID-19. Số ca nhiễm vẫn cao nhất ở Mỹ, trong khi Nga ghi nhận mức tăng kỷ lục trong ngày về số người mắc.

Mọi người đến thăm Đài tưởng niệm Bầu trời trống khi Tòa Trung tâm Thương mại Thế giới Một được nhìn thấy từ Công viên bang Liberty tại Thành phố Jersey, New Jersey, Mỹ vào ngày 2/5/2020. Ảnh: Reuters

* Trả lời phỏng vấn tờ The Sun ngày 3/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận chính phủ có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp ông tử vong vì COVID-19.

* Nga ghi nhận thêm 10.633 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua - đánh dấu mức tăng kỷ lục mới trong một ngày, đưa số ca mắc chính thức của nước này lên 134.687, với hơn một nửa số trường hợp và tử vong ở Moscow.

* Công ty dược phẩm Roche Holding AG (Thụy Sĩ) đã nhận được phê duyệt sử dụng khẩn cấp từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để xét nghiệm kháng thể giúp xác định xem mọi người đã từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay chưa.

* Theo dữ liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha, nước này ghi nhận thêm 164 ca tử vong do nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, mức tăng thấp nhất trong ngày kể từ ngày 18/3. Như vậy, nước này có tổng cộng 25.264 ca tử vong do COVID-19.

* Người lớn ở Tây Ban Nha được phép tập thể dục lần đầu tiên sau 7 tuần vào ngày 2/5 khi chính phủ bắt đầu nới lỏng các hạn chế chặt chẽ của nước này.

* Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết nước này có thể nới lỏng một số hạn chế chống COVID-19 bằng cách cho phép các địa điểm như công viên và bảo tàng mở cửa trở lại, đưa ra các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

* Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Singapore, ông Chan Chung Sing cho biết nước này sẽ tăng cường dần các hoạt động sản xuất trong nước, với việc nhà nước độc lập đang tìm cách khởi động lại nền kinh tế khi các hạn chế bắt đầu được nới lỏng trong vài tuần tới.

* Tân Hoa xã đưa tin Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết trong ngày 2/5, Trung Quốc đại lục ghi nhận 2 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca nhập cảnh từ nước ngoài (tại Thượng Hải) và một ca lây nhiễm trong cộng đồng (tại tỉnh Sơn Tây); không có ca tử vong mới; thêm 28 ca hồi phục; 531 người (giảm 26 người) đang được điều trị.

Đến nay, Trung Quốc đại lục có 83.729 ca nhiễm (trong đó có 1.692 ca nhập cảnh từ nước ngoài), 4.640 ca tử vong; 77.713 ca hồi phục; nhưng vẫn còn 34 ca mắc bệnh với triệu chứng nặng.

* Ngày 3/5, quan chức y tế Indonesia Achmad Yurianto công bố, nước này ghi nhận thêm 349 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 11.192 người.

Indonesia cũng ghi nhận 14 ca tử vong mới liên quan tới COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên đến 845 người. Hơn 83.000 người đã được xét nghiệm với SARS-CoV-2.

* Cũng trong ngày 3/5, Bộ Y tế Malaysia thông báo nước này có thêm 122 ca nhiễm mới và thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên thành 6.298 và 105 người.

* Bang Victoria của Australia đã chứng kiến sự gia tăng cao nhất trong các trường hợp nhiễm COVID-19 trong vài tuần và bang New South Wales phải vật lộn với số ca nhiễm bệnh lớn tại một cơ sở chăm sóc người già, khi các khu vực của đất nước bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội.

* Iran sẽ mở lại các nhà thờ Hồi giáo và trường học ở những khu vực không có ca nhiễm COVID-19 khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani bắt đầu nới lỏng các hạn chế.

* Các trung tâm thương mại tại Thủ đô Abu Dhabi của Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bắt đầu mở cửa trở lại cho một số lượng khách hàng hạn chế khi UAE nới lỏng các biện pháp phong tỏa được áp dụng từ hơn một tháng trước.

Cập nhật lúc 18h ngày 3/5/2020:
*Thế giới: 3.498.145 người mắc; 244.988 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 1.160.840 người mắc; 67.448 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 245.567 người mắc; 25.100 người tử vong.
- Ý: 209.328 người mắc; 28.710 người tử vong.
- Anh: 182.260 người mắc; 28.131 người tử vong.
*Việt Nam: 271 trường hợp mắc COVID -19.
Đến 18h00 ngày 3/5, ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 219 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
203 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 3/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan