Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 21/4: Thế giới gần 2,5 triệu người mắc, hơn 171.000 ca tử vong

Xã hội - Ngày đăng : 19:29, 21/04/2020

(TN&MT) - Tính đến 18h ngày 21/4, thế giới hiện có 2.495.296 người mắc và 171.064 người tử vong vì COVID-19. Nga đã cố gắng làm chậm sự lây lan của dịch bệnh nhưng cảnh báo đỉnh điểm vẫn còn ở phía trước sau khi số ca nhiễm tăng đến hơn 47.000 người.

Một thanh niên đang chạy ở Bristol trong thời dịch COVID-19 tại Bristol, Anh vào ngày 20/4/2020. Ảnh: Reuters

* Ngày 20/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tạm thời ngừng cho phép nhập cư vào Mỹ thông qua một sắc lệnh.

* Ông Trump cũng cho biết ông đang làm việc với các thống đốc bang để đảm bảo rằng họ có đủ nguồn lực cần thiết để tăng cường xét nghiệm, trong khi chính quyền ông Trump và Quốc hội đang hướng tới một thỏa thuận viện trợ hơn 450 tỷ USD để thúc đẩy chương trình cho doanh nghiệp nhỏ vay.

* Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc nới lỏng lệnh phong tỏa phải từ từ.

* Bang Connecticut của Mỹ ngày 20/4 đã xác nhận tổng số ca nhiễm và tử vong hàng ngày cao nhất tại bang do phân loại mới từ các nhà quản lý liên bang, trong khi một nghiên cứu của cư dân quận Los Angeles cho thấy tỷ lệ lây nhiễm có thể cao hơn 40 lần so với các trường hợp được xác nhận.

* Argentina chuẩn bị mở rộng gói hỗ trợ kinh tế lên đến 850 tỷ peso (tương đương 12,9 tỷ USD).

* Theo 3 nguồn tin nói với Reuters, Brazil đang thảo luận với các hãng hàng không chính của đất nước để giảm thêm lịch trình bay tối thiểu trong khi Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hy vọng đây sẽ là tuần cuối cùng triển khai biện pháp ở nhà trong mùa dịch.

* Colombia sẽ gia hạn phong tỏa dịch bệnh COVID-19 cho đến ngày 11/5.

* Panama xác nhận 191 trường hợp nhiễm mới và 10 ca tử vong trong ngày 20/4, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 4.658 và số 136.

* Mexico Haiti đã phát hiện các trường hợp nhiễm COVID-19 trong số những người di cư bị trục xuất gần đây từ Mỹ.

* Tại Đức, số ca nhiễm đã tăng thêm 1.785 người trong ngày 20/4, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 143.457.

* Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã cố gắng làm chậm sự lây lan của virus corona nhưng cảnh báo đỉnh điểm vẫn còn ở phía trước sau khi các ca nhiễm được xác nhận đã vượt qua 47.000.

* Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 20/4 ở Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tỏ ý sẵn sàng tài trợ cho sự phục hồi kinh tế ở châu Âu sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thông qua việc tăng ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) và phát hành trái phiếu chung thông qua Ủy ban châu Âu (EC).

* Sự lây lan của dịch COVID-19 ở Tây Ban Nha dường như đang chậm lại mặc dù hiện tại hơn 200.000 người đã nhiễm bệnh.

* Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Anh cần chắc chắn rằng bất kỳ việc dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội sẽ không dẫn đến một đợt bùng phát thứ hai của đại dịch COVID-19.

* Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 21/4 cho biết đến lúc này không thể xác định nguồn gốc của virus corona chủng mới, dù đây là việc rất cần thiết, giúp ngăn chặn dịch bệnh sau này.

* Chính phủ Hong Kong (Trung Quốc) sẽ gia hạn các hạn chế xã hội thêm 14 ngày nữa.

* Thái Lan ghi nhận 19 ca nhiễm mới và cho biết xuất khẩu dựa trên hải quan trong tháng 3 bất ngờ tăng 4,17% so với một năm trước đó.

* Theo Reuters, Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 21/4 thông báo nước này sẽ cấm tổ chức cuộc di cư truyền thống quy mô lớn, tiếng địa phương là "mudik," diễn ra vào thời điểm kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo trong tháng 5 tới.

* Ngày 21/4, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này sẽ nới lỏng các hạn chế đối với một số loại phẫu thuật do dịch bệnh COVID-19 trong nước đã diễn tiến chậm. Trong khi đó, học sinh ở bang New South Wales sẽ bắt đầu trở lại trường vào tháng tới với số lượng lớn hơn nhiều.

* Ngày 20/4, Bộ Y tế Singapore xác nhận số ca nhiễm virus corona tăng kỉ lục 1.426 ca mới, vẫn nhiều nhất Đông Nam Á và là con số tăng kỷ lục hàng ngày.

* Các trung tâm mua sắm và chợ mở cửa trở lại ở Iran bất chấp cảnh báo của các quan chức y tế rằng một làn sóng nhiễm bệnh COVID-19 mới có thể lan truyền khắp đất nước.

* Nam Phi sẽ tăng điều khoản phúc lợi nhằm hỗ trợ các gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa.

* “Kuwait sẽ gia hạn lệnh dừng làm việc trong khu vực nhà nước cho đến ngày 31/5 và kéo dài lệnh giới nghiêm toàn quốc lên 16 giờ”, một phát ngôn viên chính phủ cho biết.

Cập nhật lúc 18h ngày 21/4/2020:

Thế giới: 2.495.296 người mắc; 171.064 người tử vong, trong đó:

- Mỹ: 792.938 người mắc; 42.518 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 204.178 người mắc; 21.282 người tử vong.

- Ý: 181.228 người mắc; 24.114 người tử vong. 

- Pháp:  155.383 người mắc; 20.265 người tử vong.

Đến 13h ngày 21/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.Việt Nam: 268 trường hợp mắc COVID -19.

Tổng cộng 216 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

200 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 21/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm: BN17, BN18, BN20, BN21, BN22, BN23, BN24, BN25, BN26, BN27, BN28, BN29, BN30, BN31, BN32, BN33, BN34, BN35, BN36, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN44, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49,  BN50, BN51, BN52, BN53, BN54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN72, BN73, BN74, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN84, BN85, BN86, BN87, BN88, BN89, BN90, BN93, BN94, BN95, BN96, BN97, BN98, BN99, BN100, BN101, BN102, BN103, BN104, BN105, BN106, BN107, BN 108, BN109, BN110, BN111, BN112, BN113, BN114, BN115, BN116, BN117, BN118, BN119, BN120, BN121, BN122, BN123, BN125, BN126, BN128, BN129, BN130, BN131, BN132, BN133, BN135, BN136, BN137, BN138, BN139, BN140, BN142, BN144, BN145, BN146, BN148, BN149, BN150, BN151, BN152, BN153, BN154, BN155, BN156, BN157, BN159, BN160, BN164, BN165, BN168, BN169, BN171, BN172, BN173, BN174, BN175, BN177, BN179, BN180,BN181,BN182, BN183, BN186, BN187, BN188, BN189, BN190, BN191, BN192, BN194, BN197, BN198, BN199, BN200, BN202, BN203, BN204, BN205, BN207, BN208, BN210, BN211, BN213, BN214, BN217, BN219, BN220, BN221, BN222, BN223, BN224, BN228, BN229,BN230, BN231, BN232, BN234, BN235, BN236, BN237, BN 238, BN239, BN240, BN241, BN242, BN248, BN249, BN251.

Mai Đan