Bộ đội Biên phòng Điện Biên thành lập 60 tổ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới

Xã hội - Ngày đăng : 09:28, 08/04/2020

(TN&MT) - Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh Điện Biên qua đường biên giới, ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã lập 60 tổ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên hai tuyến biên giới Việt – Lào và Việt - Trung.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên kiểm soát người đi làm việc ở nước ngoài về nước.

Lực lượng tham gia các tổ tuần tra thường trực 24/24 giờ, kiểm soát, ngăn chặn công dân xuất, nhập cảnh trái phép; kiểm tra, theo dõi sức khỏe thường xuyên cho nhân dân các dân tộc khu vực giáp biên giới.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Điện Biên tăng cường tổ chức rà soát từng nhà tại tất cả các bản thuộc 29 xã trên 2 tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Trung Quốc để nắm tình hình người đi làm việc ở nước ngoài và các tỉnh miền xuôi; vận động các hộ dân khai báo, cung cấp thông tin khi có người thân từ nước ngoài trở về hoặc trở về từ vùng dịch để chính quyền địa phương chủ động bố trí cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Các tổ công tác BĐBP tỉnh tổ chức tuyên truyền tới nhân dân biên giới cách phòng dịch bệnh covid-19; phát khẩu trang miễn phí; hướng dẫn cách đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng.

Hoàng Châu