Cố vấn y tế trưởng của Australia: Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới có thể cao gấp 5-10 lần báo cáo

Thế giới - Ngày đăng : 12:06, 04/04/2020

(TN&MT) - Phát biểu tại một cuộc họp báo trong ngày 3/4, Giáo sư Brendan Murphy, Cố vấn y tế trưởng của Australia cho biết số ca mắc COVID-19 thực tế trên toàn thế giới có thể cao gấp "5 đến 10 lần" so với 1 triệu ca nhiễm được xác nhận hiện nay.

Giáo sư Brendan Murphy, Cố vấn y tế trưởng của Australia phát biểu trước truyền thông và quốc gia trong cuộc họp báo tại Tòa nhà Quốc hội vào ngày 24/3 tại Canberra, Australia. Ảnh: Getty

Giáo sư Brendan Murphy cho biết: "Những con số công bố được đánh giá thông qua tỷ lệ tử vong, tỷ lệ xét nghiệm, ở nhiều quốc gia, họ không thể phát hiện tất cả các trường hợp nhiễm COVID-19. Trong khi đó, có nhiều nước không đủ khả năng xét nghiệm trên quy mô rộng”.

“Ở Australia, chúng tôi khá tự tin rằng việc xét nghiệm của chúng tôi là tốt nhất trên thế giới” – ông Murphy khẳng định.

Ngày 3/4, Australia xác nhận 248 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 5.224, trong đó có 23 người tử vong.

Theo Bộ Y tế Australia, nước này đã tiến hành hơn 270.000 xét nghiệm.

Mai Đan