Dự báo thời tiết ngày 19/3: Bắc Bộ, miền Trung mưa rải rác, miền Nam có nắng nóng

Môi trường - Ngày đăng : 06:17, 19/03/2020

(TN&MT) - Thời tiết hôm nay, phía Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ  tiếp tục có sương mù và mưa nhỏ rải rác, Miền Nam có nắng nóng. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác của phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc từ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 14-17 độ. Về phía Tây Nguyên có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ có sương mù và mưa rải rác

Dự báo thời tiết ngày 19/3



Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ. 


Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 30-33 độ. 


Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi; riêng Điện Biên- Lai Châu đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ; vùng núi 14-17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ. 


Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. 


Nhiều mây, phía bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. 


Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ 


Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. 


Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng Miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Thu Trang