Dự báo thời tiết ngày 12/3: Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng

Môi trường - Ngày đăng : 09:22, 12/03/2020

(TN&MT) - Dự báo thời tiết ngày12/3, nắng nóng sẽ xảy ra tại các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay (12/3), do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp (có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông) nên ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cục bộ có nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Trung Bộ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. 

Cũng trong hôm nay, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ lấn Tây và hoạt động mạnh nên các tỉnh Nam Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo, đợt nắng nóng diện rộng tại Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng tại các tỉnh thành của Nam Bộ.

         Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày 12/3:

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi 34-36 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ

Đêm nhiều mây, có mưa vài nơi; ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi 34-36 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Khu vực TP.HCM

Trời nắng, có lúc nhiều mây, không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-36 độ C.

Phạm Thu Hà