Vũ Hán (Trung Quốc) xử lý chất thải y tế do Covid-19

Thế giới - Ngày đăng : 19:49, 05/03/2020

(TN&MT) - Do sự bùng phát của chủng mới của virus corona gây bệnh Covid-19, thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) bị quá tải chất thải y tế đang cần xử lý khẩn cấp.

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Vũ Hán Beihu Yunfeng, một nhà máy xử lý chất thải công nghiệp ở thành phố này đang đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm là xử lý chất thải y tế.

Để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, công ty đã đình chỉ hoạt động kinh doanh bình thường, chuyển đổi cơ sở và kỹ thuật xử lý và đào tạo công nhân để họ có đủ điều kiện yêu cầu đặc biệt về xử lý chất thải y tế nguy hiểm.

Hiện tại, có hơn 50 nhân viên làm việc trên tuyến đầu xử lý chất thải y tế, với khả năng xử lý gần 15 tấn mỗi ngày. Cho đến nay, công ty đã xử lý 356,72 tấn chất thải y tế được thu gom từ các bệnh viện được chỉ định và các tổ chức y tế có liên quan.

Công nhân chuyển chất thải y tế tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Vũ Hán Beihu Yunfeng tại quận Qingshan của Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 4/3/2020. Ảnh: Cai Yang/Tân Hoa Xã

Tài xế đợi trong một chiếc xe tải chuyển chất thải y tế tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Vũ Hán Beihu Yunfeng tại quận Qingshan của Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 4/3/2020. Ảnh: Cai Yang/Tân Hoa Xã

Một công nhân khử trùng các thùng chứa chất thải y tế tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Vũ Hán Beihu Yunfeng tại quận Qingshan của Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 4/3/2020. Ảnh: Cai Yang/Tân Hoa Xã

Công nhân chuyển một thùng chứa chất thải y tế tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Vũ Hán Beihu Yunfeng tại quận Qingshan của Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 4/3/2020. Ảnh: Li He/Tân Hoa Xã

Một công nhân chuyển chất thải y tế tại khuôn viên phía Tây của Bệnh viện Liên minh Vũ Hán ở Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 19/2/2020. Ảnh: Cai Yang/Tân Hoa Xã

Công nhân khử trùng các thùng chứa chất thải y tế tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Vũ Hán Beihu Yunfeng ở quận Qingshan của Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 4/3/2020. Ảnh: Cai Yang/Tân Hoa Xã

Công nhân khử trùng các thùng chứa chất thải y tế tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Vũ Hán Beihu Yunfeng ở quận Qingshan của Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 4/3/2020. Ảnh: Cai Yang/Tân Hoa Xã

Công nhân bốc dỡ chất thải y tế từ một chiếc xe tải tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Vũ Hán Beihu Yunfeng ở quận Qingshan của Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 4/3/2020. Ảnh: Li He/Tân Hoa Xã

Một công nhân khử trùng các thùng chứa chất thải y tế tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Vũ Hán Beihu Yunfeng ở quận Qingshan của Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 4/3/2020. Ảnh: Cai Yang/Tân Hoa Xã

Ảnh chụp ngày 4/3/2020 cho thấy một thùng chứa chất thải y tế tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Vũ Hán Beihu Yunfeng tại huyện Qingshan của Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Cai Yang/Tân Hoa Xã

Công nhân chuyển chất thải y tế tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Vũ Hán Beihu Yunfeng tại huyện Qingshan của Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Cai Yang/Tân Hoa Xã

Một công nhân khử trùng các thùng chứa chất thải y tế tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Vũ Hán Beihu Yunfeng ở quận Qingshan của Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 4/3/2020. Ảnh: Cai Yang/Tân Hoa Xã

Một công nhân chuyển chất thải y tế tại khuôn viên phía Tây của Bệnh viện Liên minh Vũ Hán ở Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 19/2/2020. Ảnh: Cai Yang / Tân Hoa Xã

Một công nhân chuẩn bị đưa chất thải y tế vào thang máy xô tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Vũ Hán Beihu Yunfeng ở quận Qingshan của Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 4/3/2020. Ảnh: Li He / Tân Hoa Xã

Một công nhân khử trùng các thùng chứa chất thải y tế tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Vũ Hán Beihu Yunfeng ở quận Qingshan của Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 4/3/2020. Ảnh: Cai Yang / Tân Hoa Xã

Mai Đan